Tàu sân bay Pháp trở lại đại dương, sẵn sàng tham gia không kích Syria?

Trong cuộc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Syria diễn ra hồi tháng 4-2018, Hải quân Pháp đã có màn thể hiện rất nhạt nhòa, vì vậy họ đang quyết tâm tạo ra một sự thay đổi.

 Hôm 14/9, các trang thông tin quân sự thế giới đã đồng loạt đăng tải hình ảnh tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Hải quân Pháp đang được các tàu kéo lai dắt khỏi xưởng đóng tàu ở thành phố Toulon.

Hôm 14/9, các trang thông tin quân sự thế giới đã đồng loạt đăng tải hình ảnh tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Hải quân Pháp đang được các tàu kéo lai dắt khỏi xưởng đóng tàu ở thành phố Toulon.

Chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của châu Âu này đã bắt đầu quá trình đại tu bảo dưỡng từ cuối tháng 12/2016, sau gần 2 năm thì cuối cùng nó đã quay trở lại hoạt động.

Nhiều thông tin cho biết thực chất hoạt động bảo dưỡng lò phản ứng của con tàu đã hoàn thành vào ngày 16/5 năm nay, tuy nhiên sau đó con tàu vẫn nằm tại xưởng để tiến hành hơn 800 bài kiểm tra khác.

200 bài kiểm tra còn lại sẽ được thực hiện nốt trên biển trong những ngày tới, đây là lý do con tàu được đưa ra khỏi đốc khô, nếu phát sinh sự cố thì chiếc hàng không mẫu hạm này sẽ quay lại xưởng, còn nếu mọi việc tốt đẹp thì nó sẽ trở lại phục vụ trong Hải quân Pháp.

Ngân sách Hải quân Pháp chi cho quá trình đại tu tàu sân bay Charles de Gaulle ước tính lên tới 1,3 tỷ euro, tương đương với giá thành chế tạo một khu trục hạm hạng nặng cỡ Arleigh Burke của Mỹ.

Trong thời gian kiểm tra trên biển, ngoài các bài đánh giá về độ cân bằng, hiệu suất hoạt động của động cơ, lò phản ứng cũng như chân vịt thì chiếc tàu sân bay này sẽ chính thức cho tiêm kích tập cất hạ cánh trở lại.

Việc tàu sân bay Charles de Gaulle "tái ngũ" trong thời gian ngắn sắp tới sẽ giúp lấp lỗ hổng lớn trong Hải quân Pháp cũng như các nước thành viên NATO khi họ có trong tay một phương tiện đầy sức mạnh.

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ được điều tới Địa Trung Hải để tham gia các hoạt động tác chiến tại khu vực Trung Đông.

Như đã biết, hiện nay diễn biến tình hình chiến sự tại Syria vẫn vô cùng căng thẳng với màn biểu dương lực lượng của Hải quân Nga và Hải quân Mỹ ngoài khơi quốc gia Trung Đông này.

Mặc dù là một cường quốc quân sự khu vực nhưng Pháp lại tỏ ra lép vế trong sự kiện trên, lý do rất dễ hiểu đó là họ chưa có trong tay phương tiện đủ sức gây áp lực đủ lớn.

Khi tiến hành oanh tạc các mục tiêu trong lãnh thổ Syria hồi tháng 4 cùng với Mỹ, Hải quân Pháp thậm chí còn phải chịu nhiều điều tiếng khi 2 trên 3 tàu khu trục FREMM của họ không thể phóng tên lửa hành trình.

Ngoài ra các chiến hạm mặt nước thông thường sẽ chẳng thể tạo ra ưu thế quân sự so với tàu sân bay trước biên đội tàu hải quân đông đảo của Nga ngoài khơi Syria.

Nhưng với sự trở lại của tàu sân bay Charles de Gaulle thì mọi việc sẽ rất khác, giờ đây Hải quân Pháp có thể cho các tiêm kích Rafale cất cánh và phóng tên lửa Scalp EG với số lượng nhiều hơn.

Tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ phối hợp rất tốt cùng hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Mỹ để tạo ra biên đội tác chiến cực mạnh với số lượng vũ khí đông đảo.

Theo đánh giá thì chỉ cần 1 tàu sân bay hạt nhân mang 40 tiêm kích Rafale thì sức tấn công của Hải quân Pháp đã vượt trội hơn 20 tàu chiến của Nga đang có mặt tại Syria.

Tàu sân bay Charles de Gaulle hoàn thành quá trình đại tu và sẵn sàng quay trở lại tác chiến chắc chắn là một thông tin chẳng vui vẻ gì đối với liên quân Nga - Syria.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tau-san-bay-phap-tro-lai-dai-duong-san-sang-tham-gia-khong-kich-syria/781964.antd