Tàu sân bay Mỹ vừa đi vào hoạt động đã có thủy thủ mắc COVID-19

Tàu sân bay USS Nimitz vừa phát hiện có thủy thủ đoàn dương tính với virus SARS - CoV -2, nâng tổng số tàu sân bay của Mỹ có bệnh nhân mắc COVID -19 lên 4 tàu.

Trạm hải quân lớn nhất thế giới Norfolk nơi các tàu sân bay neo đậu. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trạm hải quân lớn nhất thế giới Norfolk nơi các tàu sân bay neo đậu. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu sân bay USS Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang theo 80 máy bay và hơn 4.000 người.

USS Nimitz đã đưa các thủy thủ lên tàu trong những tuần gần đây để chuẩn bị triển khai các cuộc thử nghiệm trên biển vào cuối tháng này. Hành động này cũng có thể xem là một trong những nỗ lực của Hải quân nước này nhằm tách thủy thủ đoàn, cách ly họ ra khỏi dân chúng và những nguồn lây nhiễm COVID-19 trước khi ra biển.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực, một thành viên của thủy thủ đoàn đã dương tính với virus SARS - CoV -2.

Hải quân Mỹ không phải là hạm đội duy nhất đang vật lộn với các trường hợp mắc COVID-19 trên biển: hạm đội của Hải quân Pháp, tàu sân bay Charles de Gaulle, cũng đang quay trở lại cảng sau khi 40 thành viên phi hành đoàn bắt đầu có triệu chứng mắc COVID-19, theo Đài tin tức Pháp BFMTV . Nhỏ hơn nhiều so với các tàu lớp Nimitz, tàu Charles de Gaulle chỉ mang theo 1.760 thủy thủ đoàn.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tau-san-bay-my-vua-di-vao-hoat-dong-da-co-thuy-thu-mac-covid19-1638841.tpo