Tàu sân bay Mỹ vừa cập cảng, người Hong Kong than phiền vì bị nhiễu điện tử

Tàu sân bay Hải quân Mỹ vừa cập cảng Hong Kong (Trung Quốc) cách đây hai ngày đã gây ra một vấn đề lớn cho người dân vì họ không thể sử dụng điện thoại và các thiết bị điện khác.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Chiều 21/11, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã cập cảng Hong Kong. Đài Sputnik dẫn bài viết trên báo địa phương Asia Times đưa tin sau khi tàu sân bay cập cảng, người dân Hong Kong tại khu vực xung quanh không thể mở xe bằng điều khiển từ xa cũng như sóng điện thoại di động bị gián đoạn liên tục.

Cơ quan Quản lý Viễn thông Hong Kong xác nhận đã nhận được các yêu cầu và các cuộc gọi phản ánh liên quan đến dịch vụ liên lạc bất thường. Phát ngôn viên của Tổng Lãnh sự quán Mỹ cho biết ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc tàu sân bay can thiệp vào cơ chế hoạt động thiết bị điện tử của người dân.

Theo một chuyên gia về liên lạc vô tuyến khu vực, các phương tiện bị ảnh hưởng chủ yếu là sản phẩm Nhật Bản sản xuất. Hệ thống khóa từ xa trang bị trên những loại ô tô này hoạt động ở tần số 315 MHz. The Asia Times cho biết tần số này tương đương với tần số được sử dụng trong các thiết bị điện từ trên tàu USS Reagan.

Một quan sát viên nhận xét với tờ Asia Times, phi hành đoàn của USS Reagan có thể đã kích hoạt chức năng chống nhiễu và các biện pháp chống gián điệp khi tàu sân bay di chuyển cách khu vực đồn trú của quân đội Trung Quốc ở Hong Kong có vài kilomet. Ngoài ra, tàu sân bay Reagan có thể đã kích hoạt các biện pháp này nhằm ngăn chặn các nỗ lực do thám của một căn cứ hải quân Trung Quốc trên Đảo Stonecutter.

Từ năm 2003, tàu sân bay USS Reagan trở thành “vị khách” thường xuyên đối với cảng Hong Kong. Tuy nhiên, trong những lần thăm trước, báo cáo về nhiễu điện tử chưa từng xuất hiện.

Hồi tháng 9, Bắc Kinh từ chối cho phép một tàu Mỹ khác USS Wasp thả neo tại đây. Động thái xuất hiện trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington mắc kẹt trong một cuộc chiến kinh tế sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, dẫn đến Trung Quốc trả đũa.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức vào tuần tới tại Buenos Aires, trong đó có cả hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Donald Trump tham dự, hai nước được cho là đang thực hiện các bước để giảm căng thẳng do chiến tranh thương mại gây ra.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tau-san-bay-my-vua-cap-cang-nguoi-hong-kong-than-phien-vi-bi-nhieu-dien-tu-20181124083249936.htm