Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt có 93 ca nhiễm Covid-19

Quyền Bộ trưởng hải quân Mỹ Thomas Modly ngày 1-4 xác nhận, 93 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới (Covid-19).

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ

"93 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới (Covid-19), tương đương hơn 10% tổng số ca lây nhiễm trong toàn bộ lực lượng vũ trang Mỹ", ông Modly xác nhận.

Theo ông Modly, đến nay đã có 1.273 trong tổng số 4.800 thành viên thủy thủ đoàn của tàu sân bay đã được làm xét nghiệm. Khoảng 1.000 thủy thủ đã được sơ tán khỏi tàu và lên bờ tại đảo Guam - nơi USS Theodore Roosevelt đang cập bến.

"Chúng tôi đã có gần 1.000 nhân viên rời khỏi tàu ngay lúc này. Trong vài ngày tới, chúng tôi dự kiến sẽ có 2.700 người rời tàu," ông Modly nêu rõ.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nhận định, hải quân nước này dự kiến số ca nhiễm trên hàng không mẫu hạm này sẽ còn tăng lên khi có thêm kết quả xét nghiệm.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến sáng 2-4, số ca nhiễm virus corona tại Mỹ đã lên tới 215.003 người sau khi tăng thêm 26.473 người so với ngày trước đó.

Như vậy, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có số ca mắc Covid-19 vượt quá mốc 210.000 người, số trường hợp tử vong vì dịch bệnh này tại Mỹ hiện được ghi nhận ở 4.713 ca, tăng 660 ca trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, số phục hồi là 8.805 người, còn số ca bệnh nặng là 5.005.

Hoàng Nguyễn (Theo NBC News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tau-san-bay-my-uss-theodore-roosevelt-co-93-ca-nhiem-covid19/849023.antd