Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson vào cảng Tiên Sa

Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) của Mỹ cùng các tàu khu trục và tuần dương hộ tống đã vào Vịnh Đà Nẵng lúc gần 12h trưa 5/3.

Theo báo điện tử VTV, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 5-9/3/2018.

Cờ Việt Nam và cờ Hoa Kỳ trên nóc tàu tuần dương USS Lake Champlain. (Ảnh: PLO)

Theo báo Tri thức trực tuyến, 9h sáng ngày 5/3, tàu hoa tiêu rời cảng để chuẩn bị đón tàu sân bay USS Carl Vinson. Nhiều người dân và phóng viên đã đến những vị trí thuận lợi để theo dõi siêu tàu sân bay vào cảng.

Ý tưởng về chuyến thăm này lần đầu xuất hiện trong tuyên bố chung sau cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5/2017.

Trong hai ngày 3-4/3, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã ra thăm tàu khi tàu đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam, theo lời mời của Đại sứ quán Mỹ.

Trên tàu sân bay USS Carl Vinson, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã được giới thiệu về hoạt động của tàu; quan sát, tìm hiểu cuộc sống và công việc của các sĩ quan, thủy thủ đoàn và giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, trên tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

USS Carl Vinson là một trong 10 siêu tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Nó có biệt danh “Đại bàng Vàng” (Golden Eagle), lấy khẩu hiệu là “Sức mạnh từ biển cả” (Vis Per Mare).

USS Lake Champlain có chiều dài 173m, lượng choán nước gần 10.000 tấn. Khác với các khu trục hạm, các tuần dương hạm được đặt tên theo các trận chiến lớn có sự can dự của quân đội Mỹ. USS Lake Champlain được đặt trên theo trận chiến năm 1812 ở hồ Champlain trong Chiến tranh Anh - Mỹ.

Anh Tuấn (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/tau-san-bay-my-uss-carl-vinson-vao-cang-tien-sa-98915