Tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng có mang theo vũ khí hạt nhân?

Liên tục trong mấy ngày gần đây, trên các phương tiên truyền thông trong và ngoài nước đã đăng tải hàng loạt thông tin về cụm tàu Hải quân sân bay USS Carl Vinson của Mỹ sẽ tới thăm chính thức Đà Nẵng.

Trong đó, nhiều bài viết ghi tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson đến thăm Đà Nẵng vào ngày 5.3 làm dư luận dấy lên câu hỏi, liệu con tàu này khi đến Đà Nẵng hay thăm các nước khác có mang theo vũ khí hạt nhân hay không? Trong khi Mỹ hiện là 1 trong số cường quốc về loại vũ khí hủy diệt này.

Liên quan đến thông tin trên, sáng nay (5.3), đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng không phải tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân.

Tàu sân bay USS Carl Vinson có thể mang theo 90 máy bay. Ảnh Hải quân Mỹ

Theo thông tin phía Hải quân Mỹ, USS Carl Vinson là tàu sân bay thứ 3 thuộc lớp chạy bằng năng lượng hạt nhân Nimitz. Tàu này có 2 lò phản ứng hạt nhận và 4 turbine hơi. Điều này cho phép tàu sân bay lớp Nimitz mang thêm 90% nhiên liệu hàng không và 50% vũ khí khi so sánh với tàu sân bay lớp Forrestall.

Tàu được hạ thủy vào năm 1980 và từng tham gia vào các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ, trong đó có cuộc chiến tự do Irad. Kinh phí để đóng USS Carl Vinson lên tới 3,8 tỷ USD.

Tàu sân bay USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: HQ Mỹ

Hệ thống vũ khí của tàu sân bay Mỹ có 2 hệ thống phòng không và chống tên lửa. 3 hệ thống phòng chống tên lửa diệt hạm và 1 hệ thống phòng chống ngư lôi. Tổng biên chế của con tàu này gồm 6.000 sĩ quan, thủy thủ và nhân viên.

Ngoài ra, tàu có thể mang theo tối đa 90 máy bay. Nhà chứa máy bay được bố trí thành 3 khoang riêng biệt có thể cô lập hỏa hoạn lan sang khu vực khác. Các loại vũ khí như bom, tên lửa trang bị cho máy bay thường được lưu trữ ở kho chứa bên dưới đường nước. 4 thang máy sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay và vũ khí lên boong và ngược lại.

Một số hình ảnh về tàu sân bay USS Carl Vinson do Hải quân Mỹ cung cấp:

Tiêm kích trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: HQ Mỹ

Lính Hải quân Mỹ luyện tập trên tàu USS Carl Vinson. Ảnh: HQ Mỹ

Tàu USS Carl Vinson còn được biên chế cả trực thăng. Ảnh: HQ Mỹ

Khoang hầm tàu sân bay chưa các loại vũ khí của tàu USS Carl VInson. Ảnh: HQ Mỹ

Tàu USS Carl Vinson có 6.000 sĩ quan, thủy thủ. Ảnh: HQ Mỹ

Trên tàu USS Carl Vinson còn có thủy thủ nữ phục vụ. Ảnh: HQ Mỹ

Ngoài máy bay tiêm kích, trực thăng vận tải, USS Carl Vinson còn được biên chế máy bay do thám điện tử. Ảnh HQ Mỹ

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tau-san-bay-my-toi-da-nang-co-mang-theo-vu-khi-hat-nhan-853824.html