Tàu sân bay Mỹ cập cảng Tiên Sa, cầu Rồng phun lửa chào đón

Chiều nay (5.3), tàu sân bay USS Carl Vinson cùng tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Khoảng 14h chiều nay, tàu sân bay Hải quân Mỹ USS Carl Vinson cùng tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) đã vào cảng Tiên Sa để chính thức thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Lễ đón đoàn sĩ quan thủy thủ Hải quân Mỹ diễn ra tại chân cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Thông tin từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho hay, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định cho cầu Rồng phun lửa vào đêm 6 và 7.3 để chào mừng chuyến thăm của đoàn Hải quân Mỹ.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, đến Đà Nẵng lần nay có hơn 6.000 sĩ quan, thủy. Dự kiến, đoàn hải quân Mỹ sẽ lưu lại TP.Đà Nẵng trong 5 ngày.

Tàu USS Carl Vinson có 2 hệ thống phòng không và chống tên lửa. 3 hệ thống phòng chống tên lửa diệt hạm và 1 hệ thống phòng chống ngư lôi. Ngoài ra, tàu có thể mang theo tối đa 90 máy bay. Nhà chứa máy bay được bố trí thành 3 khoang riêng biệt có thể cô lập hỏa hoạn lan sang khu vực khác. Các loại vũ khí như bom, tên lửa trang bị cho máy bay thường được lưu trữ ở kho chứa bên dưới đường nước. 4 thang máy sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay và vũ khí lên boong và ngược lại.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi lại tại Vịnh Đà Nẵng chiều nay:

Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Hệ thống radar hiện đại trên tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57). Ảnh: Đình Thiên

Pháo phòng không trước mũi tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57). Ảnh: Đình Thiên

Tuần dương hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson đi ngang qua cầu Thuận Phước, Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Hệ thống tên lửa đối không sau tàu tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Đình Thiên

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tau-san-bay-my-cap-cang-tien-sa-cau-rong-phun-lua-chao-don-853914.html