Tàu sân bay 'khủng' nhất nước Anh sắp được điều tới Mỹ

Tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Queen Elizabeth đã trở về cảng Portsmouth ở Hampshire sau đợt thử nghiệm trên biển. Dự kiến, siêu tàu sân bay này sẽ được triển khai tới Mỹ vào cuối mùa hè năm nay.

Theo Daily Mail, với trọng lượng 65.000 tấn, HMS Queen Elizabeth (hay còn có tên Big Lizzie) là tàu sân bay lớn nhất được biên chế cho Hải quân Hoàng gia Anh tính đến thời điểm hiện tại. (Nguồn: Daily Mail)

Sáng 23/6, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Queen Elizabeth đã trở về cảng Portsmouth ở Hampshire sau đợt thử nghiệm trên biển.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được hạ thủy lần đầu tiên vào tháng 12/2017. Đây là con tàu thứ hai trong Hải quân Hoàng gia Anh mang tên Queen Elizabeth.

Theo các chuyên gia, con tàu này sẽ "nán lại" cảng Portsmouth, Hampshire, trong vài tuần nữa trước khi được triển khai tới Mỹ vào mùa hè này.

Tàu HMS Queen Elizabeth dành cho thủy thủ đoàn 650-700 người và có khả năng chở tới 60 máy bay.

Cũng theo Daily Mail, siêu tàu sân bay này của Anh có thể di chuyển hơn nửa vòng trái đất mới cần nạp nhiên liệu.

Tốc độ tối đa của tàu HMS Queen Elizabeth lên tới 25 knot.

Trước đó, hồi tháng 12/2017, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tới dự lễ biên chế chính thức tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào Hải quân Hoàng gia.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có giá trị ước tính 3,1 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 94 nghìn tỷ đồng) được chế tạo dựa trên những công nghệ hàng hải hàng đầu nước Anh và là một tàu chiến thực thụ của thế kỷ 21”, Nữ hoàng Anh phát biểu.

Chỉ huy Jerry Kyd chịu trách nhiệm điều khiển tàu Queen Elizabeth trong các đợt thử nghiệm trên biển.

Mời độc giả xem video về tàu sân bay HMS Queen Elizabeth (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-san-bay-khung-nhat-nuoc-anh-sap-duoc-dieu-toi-my-1076057.html