Tàu sân bay HMS Prince of Wales có giúp Anh lấy lại vị thế 'trùm đại dương'?

Tàu sân bay thứ hai của Anh được đóng theo lớp Queen Elizabeth mang tên HMS Prince of Wales đã được nhập biên từ tháng 12 năm ngoái và tới giờ đang là một trong hai tàu sân bay chủ lực duy nhất của Hải quân Hoàng gia Anh.

 Tàu sân bay thứ hai của Anh được đóng theo lớp Queen Elizabeth mang tên Prince of Wales - Hoàng tử xứ Wales đã bắt đầu được gia nhập biên chế lực lượng này từ tháng 12/2019. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu sân bay thứ hai của Anh được đóng theo lớp Queen Elizabeth mang tên Prince of Wales - Hoàng tử xứ Wales đã bắt đầu được gia nhập biên chế lực lượng này từ tháng 12/2019. Nguồn ảnh: Sina.

Theo kế hoạch, tàu sân bay thứ hai này của Anh sẽ sớm được trang bị các chiến đấu cơ F-35B với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh khẩn cấp. Nguồn ảnh: Sina.

Theo như các thông số lý thuyết, tàu sân bay HMS Prince of Wales có khả năng được trang bị tối đa 40 chiến đấu cơ F-35 phiên bản F-35B cùng với các trực thăng đa dụng, trực thăng cảnh báo sớm và hỗ trợ săn ngầm. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, tàu sân bay này cũng có khả năng mang theo tối đa tới 70 máy bay chiến đấu F-35B - cung cấp quân số không quân cực kỳ khổng lồ. Nguồn ảnh: Sina.

Giống với Queen Elizabeth, tàu sân bay Hoàng tử xứ Wales cũng có khả năng mang theo lính thủy quân lục chiến hoàng gia với quân số tối đa 250 người kèm theo các tàu đổ bộ tấn công hoặc trực thăng vận tải binh lính. Nguồn ảnh: Sina.

Theo báo chí Anh, hai tàu sân bay lớp Queen Elizabeth sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh trong quá khứ, một lần nữa khiến hải quân nước này vươn mình kiêu hãnh. Nguồn ảnh: Sina.

Trong quá khứ, Hải quân Hoàng gia Anh từng nhiều thế kỷ là lực lượng có sức mạnh trên biển hàng đầu thế giới. Tuy nhiên vị thế này bắt đầu tuột dần khỏi tay Anh quốc kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: Sina.

Tới Chiến tranh Thế giới thứ hai, Anh hoàn toàn mất vị thế đứng đầu trên biển vào tay Mỹ và kể từ đó tới nay, hải quân hoàng gia Anh luôn cắt giảm số lượng tàu chiến thường trực của mình để tiết kiệm chi phí. Nguồn ảnh: Sina.

Việc hải quân hoàng gia Anh đưa các tàu sân bay trị giá tổng cộng hàng chục tỷ USD vào biên chế có thể coi là bước đầu trong nỗ lực lấy lại vị thế trên biển của mình; dù rằng phải mất thêm rất nhiều thời gian nữa Anh mới có thể có tiếng nói trên đại dương như xưa. Nguồn ảnh: Sina.

Các phương tiện truyền thông của Anh cũng thường xuyên lên tiếng chỉ trích việc tàu sân bay trị giá nhiều tỷ Bảng của nước này có thiết kế cầu nhảy kiểu cũ để cất cánh máy bay thay vì dùng máy phóng như trên các tàu sân bay của Mỹ, Pháp. Nguồn ảnh: Sina.

Chiến đấu cơ F-35B của Hải quân Hoàng gia Anh cất cánh từ tàu sân bay Queen Elizabeth.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-san-bay-hms-prince-of-wales-co-giup-anh-lay-lai-vi-the-trum-dai-duong-1352790.html