Tàu sân bay Dwight D. Eisenhower của Mỹ biến thành ổ dịch bệnh

Vì một vài lí do nào đó, tàu sân bay hạt nhân USS Dwight D. Eisenhower đã biến thành ổ bệnh khi vi khuẩn E. Coli nhiễm vào trong nguồn nước sạch của con tàu này, một loại vi khuẩn khét tiếng tàn phá dạ dày của con người.

Theo đó trong đợt kiểm tra mới đây, nguồn nước dự trữ trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Hải quân Mỹ khi được mang đi kiểm tra đã cho thấy chúng bị nhiễm khuẩn nặng. Nguồn ảnh: Sputnik.

Loại vi khuẩn được phát hiện có tên là vi khuẩn E. Coli. Đây là một loại vi khuẩn đường ruột, phần lớn các loại E. Coli không gây hại tuy nhiên có một số loài trong nhóm vi khuẩn mang họ E. Coli có thể dẫn đến ngộ độc thức ăn cho vật chủ, gây tiêu chảy cấp và có thể tử vong vì mất nước. Nguồn ảnh: Strikeforce.

Một cuộc điều tra ngay lập tức đã được diễn ra trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, toàn bộ nhân sự trên tàu đã được sơ tán ngay lập tức sau khi vụ việc bị phát hiện. Nguồn ảnh: Comander.

Hiện tại tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đang ở cảng Portsmouth ở bang Virginia. Toàn bộ nước trên tàu đã được thải ra ngoài và quá trình khử khuẩn cho hệ thống cấp nước và ống dẫn đang được thực hiện. Nguồn ảnh: LastNavy.

Vụ việc xảy ra từ hồi tuần trước và tính đến thứ sáu vừa rồi, kết quả thử nghiệm đã cho thấy âm tính với vi khuẩn E. Coli. Tuy nhiên quy trình khử khuẩn vẫn được diễn ra kéo dài tới tuần này để đảm bảo tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sẽ không biến thành ổ dịch trong tương lai, nhất là khi nó đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được Mỹ đóng từ năm 1970 và hạ thủy vào năm 1975 của thế kỷ trước. Đây là tàu sân bay thứ hai được Hải quân Mỹ đóng theo lớp tàu sân bay Nimitz. Tàu có trọng tải 100.000 tấn và có khả năng mang theo tới 90 máy bay các loại. Nguồn ảnh: BI.

Ngay khi được ra đời, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã được biên chế vào Hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Mỹ. Tới những năm 90 của thế kỷ trước, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã tham gia các chiến dịch của Quân đội Mỹ ở khu vực Địa Trung Hải, trong đó bao gồm cả chiến dịch yểm trợ cho cuộc Chiến tranh vùng Vịnh. Nguồn ảnh: BI.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được đóng theo lớp tàu sân bay Nimitz nên nó sử dụng động cơ nguyên tử và không có giới hạn thời gian hành trình trên biển. Nguồn ảnh: Pinterest.

Phía Hải quân Mỹ dự kiến tới năm 2029 tới đây sẽ cho tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower về hưu sau khoảng 50 năm cống hiến phục vụ. Nguồn ảnh: USnavy.

Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện đại nhất của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ thay thế cho các tàu lớp Nimitz trong tương lai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-san-bay-dwight-d-eisenhower-cua-my-bien-thanh-o-dich-benh-1093525.html