Tàu sân bay duy nhất của Nga bị hư hại

RT đưa tin ngày 31-10, ụ nổi lớn nhất của Nga bị chìm khiến 4 công nhân bị thương và 1 người khác mất tích. Vụ việc xảy ra khi tàu sân bay duy nhất của Moscow đang được sửa chữa.

Ụ nổi lớn nhất của Nga bị chìm.

Vụ việc xảy ra ở xưởng đóng tàu tại thành phố cảng Murmansk, phía Tây Bắc nước Nga khi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang đậu trên ụ nổi PD-50 để sửa chữa và bảo dưỡng theo kế hoạch.

Ụ nổi chìm hoàn toàn khiến 2 cần trục tháp đổ sập, trong đó, một cần trục ở độ cao 15 mét rơi trúng phần thân của mẫu hạm hàng không duy nhất của Nga và làm thủng một lỗ lớn trên tàu. Khoảng 70 công nhân đã được sơ tán an toàn, 5 người rơi xuống nước, trong đó 4 người bị thương và 1 người vẫn đang mất tích.

Trước khi ụ nổi chìm hoàn toàn, tàu sân bay đã được đưa ra khỏi khu vực và lai dắt đến một xưởng tàu khác để tiếp tục quá trình sửa chữa.

Tàu Đô đốc Kuznetsov được đưa vào hoạt động từ năm 1991, là tàu sân bay duy nhất và lớn nhất của hải quân Nga. Tàu thuộc biên chế của Hạm đội phía Bắc, có thể tải hơn 40 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/917274/tau-san-bay-duy-nhat-cua-nga-bi-hu-hai