Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov 'lột xác' nhờ tên lửa phòng không cực mạnh

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của hải quân Nga sau khi quay trở lại thành phần tác chiến của hạm đội sẽ sở hữu năng lực tấn công và phòng thủ vượt trội so với trước khi nâng cấp.

 Hiện tại tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga - chiếc Đô đốc Kuznetsov vẫn đang trong quá trình đại tu, sửa chữa lớn tại nhà máy Murmansk, con tàu được kỳ vọng sẽ trở lại hạm đội vào năm 2021.

Hiện tại tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga - chiếc Đô đốc Kuznetsov vẫn đang trong quá trình đại tu, sửa chữa lớn tại nhà máy Murmansk, con tàu được kỳ vọng sẽ trở lại hạm đội vào năm 2021.

Trước đó tưởng như chiếc hàng không mẫu hạm này đã phải loại biên sau sự cố chìm ụ nổi siêu trường siêu trọng PD-50, bởi thiếu thiết bị này thì công việc rất khó tiến hành.

Nhưng thật may là trái với dự đoán bi quan ban đầu, công tác nâng cấp vẫn được tiến hành cho dù thời hạn hoàn thành công việc chắc chắn sẽ bị đẩy lui đáng kể.

Theo những hình ảnh được công bố thời gian qua thì lúc này các công nhân và kỹ sư của nhà máy sửa chữa tàu biển Murmansk đang tiến hành cải tạo lại tháp chỉ huy cho con tàu.

Chiếc chiến hạm này sẽ được trang bị hệ thống điện tử thế hệ mới, đi kèm những nâng cấp sâu về động cơ, thiết bị thông tin liên lạc cũng như vũ khí tấn công lẫn phòng thủ.

Liên Xô thiết kế chiếc Đô đốc Kuznetsov như một tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay chứ không phải tàu sân bay đơn thuần, cho nên con tàu sở hữu dàn vũ khí cực kỳ hùng hậu.

Trên boong tàu bố trí các khu vực của tên lửa chống hạm siêu âm SS-N-19 Shipwreck phóng thẳng đứng, đi kèm tổ hợp phòng không tầm ngắn SA-N-9 Gauntlet.

Tên lửa đánh chặn 9M330 của tổ hợp SA-N-9 có tầm bắn tối đa 12 km, tiêu diệt được tên lửa hành trình chống hạm từ cự ly 6 km, có tổng cộng 192 đạn được bố trí trong cụm 24 bệ phóng quay nằm rải rác khắp boong tàu.

Mặc dù được đánh giá là một vũ khí tin cậy, tuy nhiên điểm yếu của tên lửa 9M330 thuộc tổ hợp Gauntlet bị đánh giá nằm ở tầm bắn quá ngắn, không đảm bảo an toàn trong tác chiến hiện đại.

Chính vì vậy mà mới đây ông Rakhmanov, Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Thống Nhất cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được tái trang bị hệ thống phòng không mới.

Căn cứ vào yêu cầu tận dụng các bệ phóng thẳng đứng của Gauntlet cũng như đảm bảo tính thống nhất trên các chiến hạm hiện đại của hải quân Nga thì gần như chắc chắn tổ hợp cũ sẽ được thay thế bằng hệ thống Redut.

Hệ thống tên lửa phòng không Redut được trang bị đồng thời 3 loại đạn đánh chặn là 9M96E tầm bắn 40 km, 9M96E2 tầm bắn 120 km và đạn 9M100 tầm bắn 10 km.

Các loại đạn tên lửa trên đảm bảo tạo ra 3 lớp phòng thủ vững chắc cho con tàu, không chỉ bảo vệ bản thân nó mà thậm chí còn che chở được cho nhiều tàu khác trong biên đội.

Cấu hình nâng cấp như trên thực sự rất đáng quan tâm, cho dù số lượng tên lửa phòng không mà chiếc Đô đốc Kuznetsov mang theo chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên điều này không thực sự quan trọng vì tên lửa 9M96 được đánh giá có xác suất diệt mục tiêu cao hơn, dẫn tới yêu cầu sử dụng ít tên lửa hơn cho mỗi mục tiêu cần bắn hạ.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tau-san-bay-do-doc-kuznetsov-lot-xac-nho-ten-lua-phong-khong-cuc-manh/812979.antd