Tàu sân bay Anh, Mỹ tập trận quy mô lớn

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh phối hợp tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima của Mỹ và hàng loạt tàu chiến của đồng minh thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn trên Vịnh Aden hôm 12/7.

Tàu sân bay Anh, Mỹ tập trận quy mô lớn ở Vịnh Aden. Ảnh: Seaman Gray Gibson.

Tàu sân bay Anh, Mỹ tập trận quy mô lớn ở Vịnh Aden. Ảnh: Seaman Gray Gibson.

Tàu sân bay Anh và Mỹ cùng các chiến hạm hộ tống, gồm khu trục hạm USS The Sullivans và USS Halsey, tuần dương hạm USS Shiloh và hộ vệ hạm Hà Lan HNLMS Evertsen tham gia huấn luyện khoa mục tác chiến trên biển, phòng không, chống hạm và chống ngầm.

"Các chiến hạm cơ động chính xác, tham gia săn lùng mục tiêu mô phỏng tàu ngầm đối phương, trình diễn khả năng phòng thủ nhiều lớp chống lại mối đe dọa trên không và trên mặt đất, phát động các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lực lượng trên biển của đối thủ giả định", thông cáo của hải quân Mỹ cho biết.

Được biết, cuộc diễn tập lần này tập trung vào một loạt các khoa mục tác chiến hải quân, trong đó có chiến thuật chống đổ bộ, tấn công đường không, chống tàu ngầm và tàu nổi của đối phương. Thủy thủ đoàn trong nhiều tình huống giả định thao tác phóng vũ khí chính xác, mô phỏng săn tàu ngầm đối phương, bảo vệ tàu trước nguy cơ tấn công đường không, bệ mặt đất cũng như thao tác mở các đòn tấn công mục tiêu của đối phương.

Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Ronald Reagan và Queen Elizabeth cùng nhau tác chiến trên biển. Cuộc diễn tập được thực hiện khi tàu sân bay Ronald Reagan được điều tới vùng Vịnh để thực hiện sứ mệnh hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Còn với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, đây mới chỉ là chặng đầu trong hành trình đi biển lần đầu tiên và kéo dài của tàu.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth rời cảng Portsmouth để khởi hành đến châu Á hôm 22/5. Trong hải trình đầu tiên này, chiến hạm được hộ tống bởi một khu trục hạm, một hộ vệ hạm, một tàu ngầm và hai tàu hỗ trợ của Anh, cùng khu trục hạm Mỹ USS The Sullivans và hộ vệ hạm Hà Lan HNLMS Evertsen. Tàu sân bay Anh sẽ thăm 40 quốc gia và tham gia hơn 70 đợt phối hợp trên biển.

Nhật Lê (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tau-san-bay-anh-my-tap-tran-quy-mo-lon-post402862.html