Tàu sân bay Anh cập cảng ở Nhật Bản

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cùng các tàu chiến khác của Anh đã cập bến thành phố cảng Yokosuka tại Nhật Bản hôm nay 4/9.

Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh sẽ cập bến thành phố cảng Yokosuka trong 6 ngày kể từ ngày 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, theo Nikkei Asia.

Hộ tống tàu sân bay HMS Queen Elizabeth gồm tàu khu trục HMS Diamond và HMS Defender, khinh hạm HMS Richmond và HMS Kent, cùng một tàu ngầm hạt nhân.

Ngoài ra, khinh hạm HNLMS Evertsen của Hà Lan và tàu khu trục USS The Sullivans của Mỹ cũng đi cùng nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh.

 Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Ảnh: Hải quân Anh.

Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Ảnh: Hải quân Anh.

Nhóm tàu của Anh lúc này đang tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên vùng biển gần Nhật Bản. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 7/9.

"Hợp tác an ninh Anh - Nhật đã có một lịch sử và truyền thống lâu đời. Chuyến thăm này tượng trưng cho một giai đoạn hợp tác mới mà chúng ta chuẩn bị bước đến", Bộ trưởng Kishi nói.

Tại Yokosuka, tàu HMS Queen Elizabeth sẽ đến căn cứ hải quân Mỹ và căn cứ hải quân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Trong thời gian ở thăm, thủy thủ trên HMS Queen Elizabeth sẽ không rời tàu sân bay.

Đại úy Rich Jarrett của lực lượng Mỹ theo dõi tàu HMS Queen Elizabeth của Anh tiến vào căn cứ hải quân Yokosuda của Nhật Bản vào ngày 4/9. Ảnh: Stars & Stripes.

Bộ trưởng Kishi dự kiến tới thăm tàu HMS Queen Elizabeth và làm việc với chỉ huy tàu trong ngày 6/9.

HMS Queen Elizabeth có lượng giãn nước 65.000 tấn, là tàu chiến mặt nước lớn nhất từng được xây dựng ở Anh. Chuyến thăm Nhật Bản là một phần trong hải trình 26.000 hải lý của HMS Queen Elizabeth ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Yokosuka có căn cứ Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, nơi hiện diện thường trực của tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng nhiều tàu chiến khác.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-san-bay-anh-cap-cang-o-nhat-ban-post1258896.html