Tàu pháo bọc thép của Nga vừa có động thái đặc biệt

Nga điều 10 chiến hạm trong đó có 4 tàu pháo Shmel đến Biển Đen, trong bối cảnh Mỹ và Ukaine lo ngại động thái tăng cường lực lượng của Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/4 thông báo điều động 10 tàu thuộc Hải đội Caspian đến Biển Đen diễn tập, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/4 thông báo điều động 10 tàu thuộc Hải đội Caspian đến Biển Đen diễn tập, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Project 1204 Shmel là tàu tuần tra đường sông bọc thép hạng nặng và mang pháo do cục thiết kế TsKB-5 nghiên cứu, được chế tạo tại nhà máy ở Kerch và Khabarovsk trong giai đoạn 1968-1971.

Tổng cộng có tất cả 118 chiếc được sản xuất, 65 chiếc trang bị cho Hải quân Liên Xô và 53 chiếc cho lực lượng tuần tra lãnh hải KGB.

Hiện nay, tàu pháo 1204 Shmel chủ yếu phục vụ trong tiểu hạm đội Caspian – lực lượng bảo vệ lãnh hải Liên bang Nga ở biển Caspian.

Tàu pháo bọc thép Project 1204 Shmel có lượng giãn nước toàn tải 71 tấn, dài 27,4m, rộng 4,32m, mớn nước 0,85m, thủy thủ đoàn 12 người (gồm 4 sĩ quan, 8 thủy thủ).

Tàu được bọc thép phần thân dày 8mm, kết cấu boong 10mm, tháp pháo chính 10mm.

Về mặt hỏa lực, tàu pháo trang bị tháp pháo xe tăng hạng nhẹ PT-76 ở trước thượng tầng.

Tháp pháo này vẫn giữ nguyên cấu hình vũ khí với pháo nòng xoắn D-56TM 76,2mm.

Pháo có thể bắn nhiều loại đạn với tầm bắn khoảng 1,5km, tốc độ bắn 6-8 phát/phút.

Ngoài ra tháp pháo vẫn giữ lại khẩu đại liên 7,62mm đồng trục với pháo chính.

Pháo có thể bắn các loại đạn nổ phá mảnh, xuyên giáp vạch đường, đạn nổ mạnh chống tăng. Nó hữu hiệu trong việc pháo kích các mục tiêu ven biển, ven sông .

Ngoài pháo chính cỡ nòng 76,2mm, tàu còn được trang bị một giàn pháo phản lực phóng loạt 18 nòng BP-6 (dùng để tấn công mục tiêu ven biển), một bệ pháo 2M3 25mm nòng kép (bố trí ở đuôi tàu).

Ngoài ra còn có 4 đại liên 12,7mm DShK (bố trí ở mạn tàu). Một số tàu còn được trang bị súng phóng lựu 30mm và thủy lôi.

Để cơ động, tàu được trang bị 2 động cơ diesel Kolomna M-50F-4, 2 trục cho tốc độ tối đa 25 hải lý/h, dự trữ hành trình 7 ngày.

Tuy ra đời đã lâu, nhưng nhờ chi phí vận hành thấp và dễ cơ động nên tàu pháo bọc thép thuộc đề án Project 1204 Shmel vẫn được Nga tiếp tục biên chế và sử dụng.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-tau-phao-boc-thep-cua-nga-vua-co-dong-thai-dac-biet-post463116.antd