Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Pháp tuần tra bất thường ở Biển Đông

Chiều 8/2, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo, gần đây, một tàu ngầm tấn công hạt nhân Pháp nằm trong số hai tàu hải quân đã thực hiện cuộc tuần tra qua Biển Đông.

Tàu ngầm SNA Emeraude được tàu BSAM Sein hộ tống trong hành trình tuần tra bất thường qua Biển Đông. (Nguồn: Twitter)

Tàu ngầm SNA Emeraude được tàu BSAM Sein hộ tống trong hành trình tuần tra bất thường qua Biển Đông. (Nguồn: Twitter)

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết, tàu SNA Emeraude được tàu BSAM Sein hộ tống trong hành trình này, đồng thời đăng tải bức hình 2 tàu này trên biển.

Theo bà Parly, cuộc tuần tra bất thường này vừa mới kết thúc hành trình ở Biển Đông "để làm giàu kiến thức về khu vực này và khẳng định rằng, luật quốc tế là luật duy nhất có hiệu lực, bất cứ biển nào chúng ta đi qua".

Các tàu chiến Mỹ thường thực hiện các nhiệm vụ "tự do hàng hải" qua hoặc gần các vùng nước Trung Quốc tuyên bố chủ quyền để nhấn mạnh sự phản đối của Washington với những tuyên bố này.

Cập nhật thông tin về Covid-19 trên thế giới và Việt Nam

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-ngam-tan-cong-hat-nhan-cua-phap-tuan-tra-bat-thuong-o-bien-dong-136304.html