Tàu ngầm tấn công diesel-điện Kilo 636.3 ra biển thử nghiệm

Một trong sáu tàu ngầm tấn công diesel-điện dự kiến được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương mang tên Petropavlovsk-Kamchatsky (số hiệu B-274) thuộc phân lớp Kilo 636.3 đã được nhà máy đóng tàu Saint Petersburg đưa ra biển Baltic thử nghiệm vào hôm qua 16/8.

Tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky sẽ tiến hành hàng loạt các cuộc thử nghiệm hệ thống, bao gồm thông tin liên lạc và sonar.

Tàu được làm lễ đặt ky vào ngày 28/7/2017, hạ thủy ngày 28/3. Sau khi thử nghiệm trên biển, tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky sẽ được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2020.

Petropavlovsk-Kamchatsky là chiếc thứ 7 trong loạt 8 tàu ngầm Kilo 636.3 được đóng mới cho Hải quân Nga sau khi tàu ngầm lớp Lada thuộc Dự án 677 bị đánh giá là còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Petropavlovsk-Kamchatsky cũng là một trong sáu tàu ngầm tấn công diesel-điện dự kiến được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Những chiếc tàu ngầm này thuộc thế hệ thứ ba, có lượng giãn nước 3,95 nghìn tấn, tốc độ dưới nước là 20 hải lý/giờ, lặn sâu 300 mét, thủy thủ đoàn 52 người.

Tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky được trang bị hệ thống dẫn đường mới nhất, hệ thống vận hành thông tin tự động hiện đại, vũ khí tấn công, tên lửa, ngư lôi có độ chính xác cao.

Các tàu ngầm này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách cao gấp ba đến bốn lần so với mục tiêu mà đối phương có thể phát hiện ra.

Tùng Dương

Theo RIA Novosti

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tau-ngam-tan-cong-dieseldien-kilo-6363-ra-bien-thu-nghiem-1453739.tpo