Tàu ngầm Nga với 'ngư lôi ngày tận thế' khiến người Mỹ lo ngại

Báo The National Interest (Mỹ) viết, tàu ngầm K-329 Belgorod tối tân, được trang bị ngư lôi tự hành Poseidon, là một trong những con tàu lớn nhất và tiên tiến nhất trong hạm đội Nga.

Tàu ngầm K-329 Belgorod tối tân của Nga. (Nguồn: Naval News)

Tàu ngầm K-329 Belgorod tối tân của Nga. (Nguồn: Naval News)

Trước đó, truyền thông phương Tây đã nhiều lần lo ngại gọi những ngư lôi này là “vũ khí của ngày tận thế”.

Chuyên gia quân sự Mỹ Caleb Larson cho biết, tàu ngầm Belgorod lớn hơn so với tàu chiến lớp Ohio, vốn được coi là loại tàu lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ. Belgorod chỉ đứng sau các tàu tuần dương săn ngầm thuộc dự án Akula của Nga.

Tác giả bài báo nhấn mạnh rằng, tàu ngầm này vượt trội hơn so với các đối thủ hiện đại khác.

Ông Larson nhận xét: “Thay vì mang đầu đạn nổ chống ngầm thông thường, Belgorod được trang bị ngư lôi hạt nhân Poseidon”.

Tàu ngầm Belgorod liên quan đến đề án 949A Antey (tương tự như tàu ngầm Kursk) - là loại tàu được thiết kế đặc biệt để trang bị ngư lôi Poseidon.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công bố việc phát triển ngư lôi Poseidon trong thông điệp trình bày trước Quốc hội Nga vào năm 2018.

Theo ông Putin, những ngư lôi như vậy có thể trang bị cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường, cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu, trong đó có nhóm tác chiến tàu sân bay, các công trình kiên cố ven biển và cơ sở hạ tầng.

(theo The National Interest)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-ngam-nga-voi-ngu-loi-ngay-tan-the-khien-nguoi-my-lo-ngai-152827.html