Tàu ngầm Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Một tàu ngầm Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ Biển Barents gần Na Uy tới một địa điểm trên Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Hôm 26/6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thông cáo cho bíet: “Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey, Yuri Dolgoruky, đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava (ICBM) từ một khu vực quy định trên Biển Barents đến trường phóng tên lửa Kura tại Kamchatka”.

“Vụ phóng tên lửa được tiến hành từ một vị trí dưới nước như kế hoạch huấn luyện tác chiến… Số liệu được xác nhận từ bộ phận kiểm soát cho thấy, các tên lửa ICBM đã hoàn thành đầy đủ chương trình bay và đánh trúng các mục tiêu trong phạm vi”, tuyên bố cho biết.

Tên lửa Bulava, có tầm bắn 9.300km, đã bay được quãng đường ít nhất 4.600km, đi qua phần lớn lãnh thổ của Nga ở châu Á và tấn công trúng mục tiêu.

Yuri Dolgoruky là tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thế hệ thứ 4, được đưa vào biên chế Hạm đội phương Bắc của Nga hồi năm 2008. Các tàu ngầm lớp Borey có khả năng mang tới 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

Yuri Dolgoruky dự kiến sẽ trở thành lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga trong tương lai. Bên cạnh Yuri Dolgoruky, Hải quân Nga còn sở hữu 2 tàu ngầm loại này và đang phát triển thêm 5 tàu nữa. Hải quân Nga lên kế hoạch sẽ có 8 tàu ngầm lớp Borey trong biên chế trước năm 2020.

(Theo RT)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tau-ngam-nga-phong-thu-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-lien-luc-dia-a194536.html