Tàu ngầm Mỹ thi nhau 'đội băng' ở Bắc Cực, Nga cười nhạt

Trung tuần tháng 3 vừa qua, hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Hartford và USS Connecticut đã có buổi 'hội ngộ' tại vành đai bắc cực trong khuôn khổ cuộc tập trận Ice Exercise-2018 và dĩ nhiên cũng không thể thiếu màn 'đội băng' truyền thống.

Hai tàu ngầm Mỹ gồm USS Connecticut (SSN 22) và USS Hartford (SSN 768) đã gặp nhau tại vành đai Bắc Cực, phía Bắc bang Alaska của Mỹ hôm 10/3 vừa qua và sẵn sàng cho cuộc tập trận chung mang tên Ice Exercise 2018. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Tham gia cùng với hai tàu ngầm tấn công hạt nhân này còn có một tàu ngầm của Anh mang tên HMS Trenchant (S91) cũng đang trên đường tới Bắc Cực để cùng tập trận trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt này. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Hải quân Mỹ khẳng định, xét cả ở góc độ Quân sự, địa lý hay nghiên cứu khoa học, khí hậu ở Bắc Cực rõ ràng là quá khắc nghiệt, không hề phù hợp cho sự sống của con người. Nguồn ảnh: Kitsapsun.

Tuy nhiên, một cuộc tập trận tàu ngầm trong điều kiện thời tiết này là cần thiết để có thể đảm bảo, các tàu ngầm tấn công chủ lực của Mỹ và Anh có thể triển khai được tới bất cứ vùng biển nào trên trái đất. Nguồn ảnh: Kitsapsun.

Cuộc tập trận hải quân Ice Exercise (ICEX) 2018 là cơ hội cho lực lượng tàu ngầm Anh và lực lượng tàu ngầm Mỹ thử nghiệm vũ khí và trang thiết bị của mình. Nguồn ảnh: Kitsapsun.

Các thành phần quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm bao gồm hệ thống thủy âm, liên lạc và định vị sẽ được thử thách trong môi trường nhiệt độ - 50 độ C quanh năm tuyết phủ trắng này. Nguồn ảnh: Kitsapsun.

Phía Mỹ cũng khẳng định, việc cho cả hai tàu ngầm của nước này nổi lên đồng thời đã chứng tỏ sự hiểu biết của Hải quân Mỹ về vùng biển Bắc Cực. "Họ biết nơi nào có lớp băng đủ mỏng để tàu ngầm có thể nổi lên dễ dàng" - Hải quân Mỹ cho biết. Tuy nhiên, đó là đối với các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, còn tàu ngầm hạt nhân của Nga họ hoàn toàn có thể nổi lên bất kỳ đâu ở Bắc Cực nếu họ muốn. Nguồn ảnh: Newsmil.

Lần gần đây nhất cuộc tập trận ICEX được tổ chức là từ năm 2016. Khi đó, các tàu ngầm tham gia cuộc tập trận này của Mỹ bao gồm tàu USS Hampton (SSN 767) và USS Hartford (SSN 768). Nguồn ảnh: Newsmil.

Trong quá khứ, một tàu ngầm của Mỹ mang tên USS Nautilus cũng đã từng là tàu ngầm đầu tiên của thế giới phá vỡ được lớp băng của Bắc Cực và nổi lên thành công vào năm 1958. Nguồn ảnh: Newsmil.

Mời độc giả xem Video: Choáng với cảnh tượng tàu ngầm Mỹ chọc thủng băng, ngoi lên ở Bắc Cực.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-ngam-my-thi-nhau-doi-bang-o-bac-cuc-nga-cuoi-nhat-1022478.html