Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bị phát giác khi đeo bám nhóm tàu sân bay Anh

Ba chiếc tàu ngầm hạt nhân Type 093 của Trung Quốc đều đã bị tàu chiến Anh phát hiện khi chúng cố gắng bám theo biên đội tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Theo tờ Express ngày 8/8, các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Trung Quốc đã theo dõi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh ở Thái Bình Dương.

Theo tờ Express ngày 8/8, các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Trung Quốc đã theo dõi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh ở Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, chúng đã bị các tàu hộ tống bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay Anh phát hiện nhờ các thiết bị sonar.

Được biết các chuyên gia trên các tàu chiến HMS Kent và HMS Richmond đã dễ dàng phát hiện ngay khi các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc tiến đến một khoảng cách nhất định để có thể theo dõi được nhóm tàu sân bay của Anh.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và nhóm tác chiến cùng tên đang trong đợt triển khai đầu tiên tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sau khi đi qua Biển Đông hồi đầu tháng 8, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang thăm cảng tại đảo Guam của Mỹ, trong khi một số chiến hạm hộ tống đã tới các căn cứ hải quân của Nhật Bản.

Anh cho biết đợt triển khai của nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth thể hiện cam kết của nước này đối với an ninh tập thể trong khu vực. Đồng thời cho rằng tự do thông thương trên vùng biển quốc tế như Biển Đông là mấu chốt cho sự hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc coi đợt triển khai này là nhằm "phô trương sức mạnh" và "khuấy động rắc rối". Chính vì vậy Bắc Kinh cử tàu chiến, đặc biệt tàu ngầm để bí mật theo dõi động thái của hải quân các nước.

Hai tàu ngầm hạt nhân Type 093 đầu tiên bị hệ thống thủy âm trên hai tàu HMS Kent và HMS Richmond phát hiện vào ngày 2/8 khi nhóm tác chiến Anh di chuyển từ Biển Đông qua eo biển Luzon để sang Thái Bình Dương.

Sau khi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vượt eo biển Luzon, tàu ngầm hạt nhân lớp Astute của nhóm tác chiến lại tiếp tục phát hiện chiếc Type-093 thứ ba của hải quân Trung Quốc.

Truyền thông Anh cho hay việc nhóm tàu hộ tống tàu sân bay HMS Queen Elizabeth phát hiện ba tàu ngầm Trung Quốc nhờ "âm thanh đặc trưng phát ra từ chân vịt" của chúng.

Ngay sau đó, tờ Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, đăng bài viết dẫn lời các chuyên gia giấu tên bác bỏ thông tin cho rằng ba tàu ngầm hạt nhân Type-093 Trung Quốc đã bị nhóm chiến hạm Anh phát hiện mà không hề hay biết.

"Như một biện pháp phòng thủ cần thiết, nhiều khả năng quân đội Trung Quốc (PLA) đã sử dụng nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth làm mục tiêu giả định", một chuyên gia giấu tên nói với tờ Thời Báo Hoàn Cầu.

Chuyên gia này cho rằng việc tàu ngầm Trung Quốc lộ diện là hành động "cố tình bộc lộ mình" sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhằm "gửi tín hiệu cảnh báo tới nhóm tàu sân bay Anh".

Hải quân Anh và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên giới phân tích quốc tế thì nghiêng về nhận định rằng, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc khi hoạt động đã tạo ra độ ồn lớn, từ đó chúng dễ dàng bị đối phương phát hiện.

Hiện các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc vẫn đang gặp phải trở ngại lớn về vấn đề kỹ thuật do độ ồn lớn chúng phát ra khi di chuyển. Dù đã rất có gắng, nhưng công nghệ tàu ngầm, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân của nước này vẫn đi sau Nga và phương Tây ít nhất khoảng 20-30 năm.

Tàu ngầm tấn công chạy động cơ hạt nhân Type 093 được nghiên cứu chế tạo từ cuối thập niên 1980 đầu những nhưng năm 1990, được đóng tại Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, Tập đoàn Đóng tàu Bột Hải, Hồ Lô Đảo.

Theo kế hoạch ban đầu, Trung Quốc muốn đóng 10 chiếc nhưng rốt cuộc chỉ hoàn thành 4 chiếc do bị đánh giá năng lực tác chiến kém, sau đó tàu ngầm hạt nhân lớn Type-094 đã được chế tạo để thay thế.

Type 093 có lượng giãn nước khi lặn 7.000 tấn, dài 110m, rộng 11m, thủy thủ đoàn khoảng 100 người. Con tàu được cho là có khả năng lặn sâu 400m, dự trữ hành trình 80 ngày.

Về mặt hỏa lực, Type 093 được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm và 650mm cho phép phóng mọi loại ngư lôi cũng như tên lửa chống hạm và cả ten lửa hành trình đối đất.

Có nguồn tin cho rằng, biến thể Type 093B trang bị hệ thống phóng thẳng đứng VLS mang 24 tên lửa hành trình CJ-10. Hiện nay Trung Quốc đang phát triển các thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới như Type 094, Type 095 để cố gắng bắt kịp Nga và phương Tây.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-tau-ngam-hat-nhan-trung-quoc-bi-phat-giac-khi-deo-bam-nhom-tau-san-bay-anh-post476500.antd