Tàu ngầm hạt nhân Mỹ âm thầm cập cảng Na Uy

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Albany (Mỹ) đã cập cảng Tromso (miền Bắc Na Uy) trong một chuyến thăm không được quân đội báo trước khiến cư dân địa phương bất ngờ.

Từ trụ sở của lực lượng vũ trang Na Uy, phát ngôn viên Elisabeth Eikeland cho biết chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân Mỹ là một “hoạt động tác chiến”. Theo bà Eikeland, người dân địa phương không được báo trước về chuyến thăm của tàu USS Albany vì các hạn chế thông tin gần đây. Bà Eikeland cũng không cho biết tàu ngầm Mỹ sẽ ở lại Na Uy bao lâu.

Cảng Tonsnes ở Tromso đã đón một số tàu ngầm hạt nhân trong năm qua. Và quân đội Na Uy vẫn thường xuyên thông báo với cư dân trước mỗi chuyến thăm.

Tuy nhiên, chuyến thăm mới nhất của tàu USS Albany đã đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của lực lượng vũ trang Na Uy khi họ quyết định ngừng thông báo về sự xuất hiện của các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tàu USS Albany (dài 110m) là tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles - “xương sống” của lực lượng tàu ngầm Hải quân Mỹ. Có tổng cộng 62 tàu ngầm thuộc lớp này đã được xuất xưởng, trong đó 41 tàu vẫn đang hoạt động.

Tromso là một trong những thành phố của Na Uy có nhiệm vụ tiếp nhận tàu thuyền của đồng minh. Và Tonsnes là một trong hai cảng ở Na Uy có thể tiếp nhận tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dù cư dân địa phương từng tuyên bố không đồng ý.

Hồi tháng 1, các cuộc biểu tình đã nổ ra khi tàu USS Washington (Mỹ) ghé cảng Tonsnes. Nguyên nhân được cho là do người dân địa phương lo ngại về sự cố hạt nhân, trong khi thành phố Tromso thiếu chuyên môn và thiết bị để xử lý tai nạn trong trường hợp phóng xạ rò rỉ. Việc này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe, gây tử vong ở người hoặc thiệt hại cho môi trường.

Báo cáo của quân đội Na Uy đã nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ không bao giờ lựa chọn cảng Tonsnes làm nơi đón tàu hạt nhân nếu họ có bất cứ mối quan ngại nào.

Tuy nhiên lãnh đạo đảng Đỏ - Bjornar Moxnes cho rằng Bộ Quốc phòng Na Uy đã đánh giá thấp hậu quả của một vụ sự cố hạt nhân tiềm ẩn, và ám chỉ Tromso sẽ trở thành mục tiêu tấn công của các cường quốc nước ngoài.

Minh Hạnh

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tau-ngam-hat-nhan-my-am-tham-cap-cang-na-uy-post1428867.tpo