Tàu ngầm hạt nhân hải quân Nga nhận được mạnh cỡ nào?

Ngày 7/5, hải quân Nga đã chính thức tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư thuộc dự án 885M 'Yasen-M' Kazan.

Tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án 885M “Yasen-M” Kazan đã chính thức được bàn giao cho hải quân Nga vào sáng ngày 7/5, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân Kazan của hải quân Nga.

Tàu ngầm hạt nhân Kazan của hải quân Nga.

Tại xí nghiệp đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, dưới sự chủ trì của Tổng tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov, đã diễn ra lễ bàn giao tàu ngầm hạt nhân Kazan thế hệ thứ tư thuộc dự án Yasen-M cho hải quân Nga. Tổng tư lệnh đã trao cho thuyền trưởng, đại tá Alexander Beketov lá cờ Andreevsky và sau đó lá cờ này được kéo lên trên cột cờ của tàu ngầm trong không khí vô cùng trang trọng.

Theo Tổng tư lệnh hải quân Nga, việc trang bị tàu ngầm Kazan sẽ giúp hải quân Nga tăng cường khả năng phòng thủ. Trước đó, vào ngày 5/5, ông Evmenov đã ký quyết định nghiệm thu tàu ngầm hạt nhân Kazan, điều này đồng nghĩa với việc tàu ngầm này đã vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm.

Việc bàn giao tàu ngầm này cho hải quân đã bị hoãn lại rất nhiều lần. Theo kế hoạch trước đó, tàu ngầm này sẽ gia nhập hải quân vào cuối năm 2020, nhưng vì một số lý do mà nó đã không hoàn thành chương trình thử nghiệm cấp nhà nước đúng hạn.

Kazan là tàu ngầm hiện đại với tiếng ồn thấp, hệ thống điện tử và tác chiến hiện đại, thân tàu ngắn và đặc biệt là có một kho vũ khí rất mạnh, đáng chú ý bao gồm tên lửa hành trình Kalibr-M với tầm bắn 4.500 km và tên lửa siêu thanh Zircon. Ngoài ra, tàu ngầm này còn có thể mang theo tên lửa hành Onyx, Kalibr-PL và ngư lôi.

Zircon là loại tên lửa siêu thanh có tầm bắn lên tới 1.000 km. Zircon có thể bay với tốc độ cực nhanh là 8 Mach. Để vượt qua quãng đường 1.000 km, tên lửa sẽ chỉ mất khoảng 5 đến 6 phút để tiêu diệt mục tiêu, hệ thống phòng thủ trên các chiến hạm đối phương sẽ có thời gian rất ngắn để phát hiện tên lửa và gần như không có cơ hội nào để đánh chặn tên lửa.

Tàu ngầm dự án Yasen-M có chiều dài 139 m, đường kính 15 m, lượng choán nước khi nổi 8.600 tấn, 13.800 tấn khi lặn, độ sâu lặn tối đa 580 m. Thủy thủ đoàn gồm 64 người, thời gian hoạt động liên tục 100 ngày với tốc độ di chuyển 31 hải lý/h. Đây là lớp tàu ngầm đầu tiên của Nga được trang bị lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 4, có thể hoạt động liên tục 30 năm mà không cần nạp nhiên liệu.

Tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án 885M “Yasen-M” Kazan được hạ thủy vào ngày 31/3/2017. Vào ngày 25/9/2018, nó đã bắt đầu được thử nghiệm ở cấp nhà máy, sau đó là cấp nhà nước.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-ngam-hat-nhan-hai-quan-nga-nhan-duoc-manh-co-nao-3431803/