Tàu ngầm của Hải quân Nga nổi gần bờ biển Mỹ

Truyền thông Nga dẫn báo cáo của Bộ Tư lệnh phương Bắc thuộc Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cho biết, Tàu ngầm của Hải quan Nga đã nổi lên ở gần bờ biển Alaska.

Tàu ngầm nguyên tử của Hải quân Nga - ảnh minh họa.

Tàu ngầm nguyên tử của Hải quân Nga - ảnh minh họa.

Mới đây, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Lewis ngày 28/8 cho biết "Bộ tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) và Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đang giám sát tàu ngầm và các hoạt động của Nga. Chúng tôi chưa nhận được đề nghị hỗ trợ từ hải quân Nga hay các tàu biển trong khu vực. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ những tàu gặp nạn".

Thông báo được đưa ra sau khi một tàu ngầm Nga bất ngờ nổi lên ở vùng biển quốc tế tại biển Bering, gần bang Alaska của Mỹ hôm 27/8. Tuần duyên Mỹ cho biết "nhiều tàu thương mại đã phát hiện tàu ngầm Nga và thông báo cho nhà chức trách Mỹ".

Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ những con tàu đáng quan ngại trong khu vực do chúng tôi phụ trách, bao gồm cả các tàu chiến của hạm đội nước ngoài", - tuyên bố của hai bộ tư lệnh của Mỹ cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chiếc tàu ngầm nói trên đang ở trong vùng biển quốc tế "ở một khoảng cách khá xa đối với lãnh hải Hoa Kỳ".

Quân đội Mỹ cũng cho biết họ không nhận được yêu cầu giúp đỡ nào từ phía Nga, nhưng sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Về vấn đề này, Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Nga cho biết tàu ngầm xuất hiện gần bờ biển Mỹ là chiếc Omsk đang tham gia cuộc tập trận "Lá chắn Đại dương 2020", thêm rằng không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra. Quân đội Nga sau đó công bố video tàu ngầm Omsk và tàu tuần dương Varyag phóng tên lửa diệt hạm, cho biết các quả đạn đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lần lượt là 320 và 450 km.

Tuấn Quỳnh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tau-ngam-cua-hai-quan-nga-noi-gan-bo-bien-my-116841.html