Tàu ngầm Argentina bị chìm sắp cạn dưỡng khí

44 thủy thủ trên tàu ngầm Argentina sắp hết oxy để thở sau một tuần chìm dưới biển.

Lực lượng cứu hộ Argentina tìm kiếm dấu vết tàu ngầm. Ảnh: Reuters.

Cuộc tìm kiếm tàu ngầm San Juan mất tích đang bước vào "giai đoạn quan trọng", bởi lượng dưỡng khí trên tàu sắp hết, trong khi các đội cứu hộ vẫn chưa thể xác định vị trí tàu dưới mặt nước Đại Tây Dương, Reuters dẫn lời người phát ngôn hải quân Argentina hôm nay cho biết.

44 triệu người Argentina đang dõi theo cuộc tìm kiếm 44 thủy thủ trên tàu ngầm San Juan, khoảng 30 máy bay, tàu mặt nước quần thảo trên Đại Tây Dương, song người phát ngôn hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết hiện vẫn chưa có bất cứ tín hiệu nào của tàu ngầm.. Thân nhân của thủy thủ đoàn đang tập trung tại căn cứ hải quân ở Mar del Plata chờ tin tức.

San Juan bị chìm ngày 15/11, lượng oxy trên tàu ước tính chỉ đủ dùng trong 7 ngày. Đây là tàu ngầm do Đức chế tạo, đã phục vụ trong hải quân Argentina ba thập kỷ. Argentina, Hơn 4.000 người thuộc các nước Argentina, Mỹ, Anh, Chile và Brazil vẫn đang tìm kiếm dấu vết tàu ngầm.

Balbi cho biết có tiếng ồn lạ đã xuất hiện dưới đáy biển, gần nơi tàu ngầm bị chìm, song từ chối xác nhận đây là vụ nổ hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra trên tàu. Mạng xã hội Argentina so sánh cuộc tìm kiếm này với việc 33 thợ mỏ Chile được giải cứu sau 69 ngày mắc kẹt dưới lòng đất hồi năm 2010.

VĂN VIỆT Theo Reuters

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tau-ngam-argentina-bi-chim-sap-can-duong-khi-post207527.html