Tàu Nga trở lại công trường Nord Stream-2

Con tàu rải ống Akademik Cherskiy vừa hoàn thành bảo dưỡng tại Biển Baltic thuộc Vùng Kaliningrad của Nga.

Hôm 31/3, nhà điều hành dự án đường ống Nord Stream-2 AG thông tin, tàu rải ống Akademik Cherskiy đã bắt đầu trở lại vùng biển Đan Mạch để tiếp tục thi công dự án sau quá trình bảo trì.

Tàu rải ống Akademik Cherskiy của Nga trở lại vùng biển Đan Mạch để lắp đặt đường ống Nord Stream-2.

Tàu rải ống Akademik Cherskiy của Nga trở lại vùng biển Đan Mạch để lắp đặt đường ống Nord Stream-2.

Công ty này cho biết, tàu Akademik Cherskiy đã được bảo trì tại vùng Biển Baltic thuộc Vùng Kaliningrad của Nga. Con tàu đã hoàn thành bảo trì và đang tiến vào vùng biển Đan Mạch tại Baltic để thi công đường ống Nord Stream-2 còn lại.

"Chúng tôi thông báo với bạn rằng tàu Akademik Cherskiy đã đến điểm đóng tàu" - công ty điều hành cho hay.

Một tàu khác của Nga là Fortuna hiện đang tham gia xây dựng đường ống dẫn khí đốt trong lãnh hải Đan Mạch. Vào tháng 12/2020, Fortuna đã xây dựng 2,6 km đường ống Nord Stream-2 trong vùng đặc quyền kinh tế của Đức.

Các con tàu trở lại công trường thi công được cho là tín hiệu tích cực cho thấy dự án vẫn được tiến hành bất chấp các nỗ lực đe dọa của chính quyền mới ở Mỹ và việc lắp đặt kỹ thuật sẽ sớm được hoàn thành trong thời gian tới.

Đức được cho là có quan điểm nhất quán trong dự án này, coi đây là dự án thuần kinh tế chưa không liên quan đến bất cứ tham vọng chính trị nào của Nga. Giới chức ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng dự án này là vấn đề duy nhất bất đồng giữa Mỹ và Đức.

Mới đây, Điều phối viên xuyên Đại Tây Dương của Đức Peter Beyer đã kêu gọi tạm hoãn xây dựng đường ống Nord Stream-2 như là một phương án duy trì kết nối đồng minh.

Ông Peter Beyer, một thành viên của phe bảo thủ của Thủ tướng Merkel, nói với tuần báo kinh doanh Đức WirtschaftsWoche: "Dự án là một trở ngại nghiêm trọng cho việc khởi động lại các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Người Mỹ mong đợi chúng tôi không chỉ thay đổi cách hùng biện của mình mà còn để các hành động tự nói lên ý kiến của mình. Do đó, tôi ủng hộ một lệnh cấm xây dựng Nord Stream-2."

Bộ Ngoại giao Đức đã không bình luận về việc liệu các tuyên bố của ông Beyer có đại diện cho lập trường của Chính phủ Đức hay không.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 12/2020 cho biết sự ủng hộ của bà đối với Nord Stream-2 là "hoàn toàn không thay đổi". Bà nói thêm rằng các lệnh trừng phạt do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt là "không ổn". Trong các tuyên bố gần đây, Bộ Ngoại giao Đức cũng phát đi tín hiệu cho thấy họ đặc biệt lưu ý đến phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, dự án Nord Stream-2 "là một ý tưởng tồi".

Đường ống dẫn nước dưới biển giữa Nga và Đức, hiện đã hoàn thành khoảng 95% và có thể hoàn thành vào tháng 9, đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ Washington.

Các quan chức Mỹ cảnh báo điều này sẽ khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga, chi tiền mua năng lượng của Nga để phục vụ lợi ích quân sự của nước này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang treo thêm các mối đe dọa trừng phạt với dự án này.

Tuy nhiên, Mỹ không kéo được sự đồng thuận từ phía NATO và thậm chí đã nhận được "lưu ý" từ phía Đức. Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã sửa lại tuyên bố trước đó, nhấn mạnh Mỹ vẫn quan ngại về dự án này trong khi quan hệ song phương với Đức không ảnh hưởng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-nga-tro-lai-cong-truong-nord-stream-2-3429947/