Tàu Nga chuẩn bị thi công đoạn Nord Stream-2 dang dở

Con tàu lắp đặt ống của Gazprom đang tiến gần tới vùng đảo Bornholm của Đan Mạch gần nơi dừng thi công đường ống Nord Stream-2.

Thông tấn TASS của Nga đưa tin, tàu đặt ống Viện sĩ Cherskiy của Gazprom, phương tiện hoàn thành đường ống Nord Stream-2 đang gần tiếp cận đảo Bornholm ở vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Tàu đặt ống Viện sĩ Cherskiy lắp đặt đường ống Nord Stream-2 sắp đến Đan Mạch.

Tàu đặt ống Viện sĩ Cherskiy lắp đặt đường ống Nord Stream-2 sắp đến Đan Mạch.

Đây là khu vực mà đường ống Nord Stream-2 đang bị dừng lại chưa thể thi công vì thiếu tàu lắp đặt. Con tàu lắp đặt đường ống Pioneering Spirit và Solitaire của nhà thầu Allseas (Thụy Sĩ) đã rút khỏi công trường trên biển Baltic hồi đầu năm 2020 sau khi Mỹ thẳng thắn đe dọa trừng phạt.

Viện sĩ Cherskiy không phải là niềm tin cuối cùng của Gazprom trong việc hoàn thiện đường ống nhưng nó là con tàu thích hợp nhất hiện nay giúp Nord Stream-2 có thể hoàn thiện mà tránh né các khả năng bị quốc tế trừng phạt.

Tháng 2, con tàu này đã rời cảng Nakhodka ở Viễn Đông Nga và hướng về Singapore. Viện sĩ Cherskiy đã phải thay đổi điểm đến nhiều lần được cho là thích ứng với diễn biến của các lệnh trừng phạt có thể được đưa ra từ nhiều quốc gia đồng minh Mỹ.

Con tàu đã phải đi vòng qua châu Phi thay vì đi đường tắt qua Eo biển Gibraltar, hướng đến Bắc Đại Tây Dương.

Con tàu này đã thuộc biên chế của Gazprom từ năm 2016 song không được đưa vào lắp đặt trong dự án Nord Stream-2 do không thể sánh được về quy mô và kỹ thuật so với các tàu lắp đặt của Allseas.

Con tàu dự định sẽ tiến hành lắp đặt đường ống còn lại trong vài ngày tới. Ngày 30/10/2019, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) đã cấp phép cho dự án Nord Stream-2 dọc theo tuyến đường phía đông nam đảo Bornholm.

Quyết định cấp phép được đưa ra sau khi nước này nhiều tháng trì hoãn cấp phép dự án. Copenhagen nhiều lần phủ nhận họ trì hoãn cấp phép và "hạch sách" phía Nga là chịu sức ép từ phía Mỹ.

Theo dự báo của Bộ Năng lượng Nga, đường ống có thể được hoàn thiện dự kiến trước cuối năm 2020. Nord Stream-2 hiện đã hoàn thành xây dựng ở mức 93%.

Ngày 4/2, tờ Handelsblatt trích dẫn các nguồn tin ngoại giao của Mỹ cho rằng, rằng Washington dự định sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với đường ống dẫn khí Nord Stream-2 nếu Nga cố gắng hoàn thành việc xây dựng đường ống.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-nga-chuan-bi-thi-cong-doan-nord-stream-2-dang-do-3401380/