Người xứng danh 'Lương y như từ mẫu'

Nếu bệnh nhi và người nhà bệnh nhi nào đã từng được gặp, tiếp xúc, được bác sỹ Dương Văn Tâm, Bệnh viện Châm cứu Trung ương chăm sóc sẽ thấy 5 từ 'lương y như từ mẫu' luôn hiện hữu trong cuộc sống này.

Bác sỹ Dương Văn Tâm đang chơi đùa cùng trẻ nhỏ tại Khoa. Ảnh: DN

“Ông Bụt” của trẻ nhỏ

Đến Khoa Điều trị liệt vận động, ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương hỏi tới bác sỹ Tâm, bất kỳ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nào cũng biết.

Khởi đầu ngày làm việc mới với việc đi thăm các bệnh nhi của mình đã trở thành thói quen duy trì suốt 28 năm qua của bác sỹ này.

Sau màn chào hỏi buổi sáng, bác sỹ Tâm sẽ cùng với đồng nghiệp của mình mang theo thuốc điều trị và các dụng cụ y tế đến từng phòng thăm khám và điều trị. Một trong số hàng nghìn bệnh nhi mà bác sỹ Tâm đã từng điều trị là trường hợp của bé Nguyễn Hưng Th. (9 tuổi, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Theo lời gia đình kể lại, bé bị đuối nước và rơi vào tình trạng chết não. Cứ tưởng rằng Th. sẽ phải sống cuộc sống thực vật suốt cuộc đời còn lại nhưng phép màu từ những cây kim châm cộng với sự tận tâm, bàn tay thần kỳ của vị bác sỹ tài năng, miệt mài trong hơn một năm trời đã giúp Th. đi lại, chạy nhảy được.

Kể với phóng viên, bà nội của Th. cho biết, mặc dù cháu chưa nói được, trí não chưa hoạt động bình thường nhưng cháu có thể đi lại, vận động bình thường là gia đình đã quá hạnh phúc bởi gia đình cháu rất khó khăn, bố mẹ sống ở hai nơi, không có điều kiện chăm sóc, một mình bà nội tuổi cao, sức yếu nên không mong gì hơn là đứa cháu yêu quý của mình có thể vận động, đi lại như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Một trường hợp khác là bé Đào Thị M. Phủ Cừ, Hưng Yên. Theo lời gia đình, sau một lần đi học về bé kêu đau đầu dữ dội. Gia đình bé liền cho con uống paracetamol giảm đau nhưng sau 1 tiếng vẫn không đỡ. Gia đình liền cấp tốc cho bé đi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thăm khám. Tại đây, bé được chụp CT não, xét nghiệm máu. Tất cả các thông số đều bình thường nên bác sĩ cho thuốc về nhà uống 5 ngày. Tuy nhiên bệnh của bé vẫn không đỡ, các cơn đau đầu ngày càng dồn dập và dữ dội.

Gia đình đã cho bé tới nhiều bệnh viện trung ương để khám song vẫn không có dấu hiệu khả quan và đã từng nghĩ đến phương án phải đưa con sang nước ngoài điều trị. Tuy nhiên, một lần tình cờ, theo lời khuyên của một bác sỹ, gia đình đưa bé đến gặp bác sỹ Tâm, Bệnh viện Châm cứu Trung ương để kiểm tra. Trước khi đồng ý điều trị cho bệnh nhi, Bệnh viện đã phải hội chẩn toàn viện tìm nguyên nhân.

Sau gần 1 tuần điều trị theo phương pháp của Đông y gồm điện châm, thủy châm, cấy chỉ, xoa bóp, bấm huyệt, can thiệp tâm lý do bác sỹ Tâm thực hiện, bé đã có thể tự ngồi dậy, đi lại được.

Theo lời bác sỹ Tâm, mỗi lần nhìn thấy nụ cười con thơ, nhìn thấy sự tiến triển trong việc điều trị bệnh của bệnh nhi bác sỹ Tâm lại cảm thấy niềm vui, niềm, hạnh phúc và mỗi ca điều trị thành công với ông lại như một phép màu.

Còn đó trăn trở

Khác như ở những bệnh viện khác, khi tới với Khoa Điều trị liệt vận động, ngôn ngữ trẻ em, ấn tượng đầu tiên của bệnh nhi và người nhà là một khu vui chơi với nhiều màu sắc sống động. Và để tạo dựng được khu vui chơi cho các cháu với nhà bóng, cầu trượt, xe lắc, xe đạp…, bác sỹ Tâm đã mất rất nhiều thời gian kêu gọi các "Mạnh Thường Quân" đóng góp.

Không chỉ tạo ra thế giới cổ tích đầy màu sắc cho trẻ thơ, bác sỹ Tâm còn kêu gọi nhiều cá nhân, tổ chức tặng quà, giúp đỡ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn để giúp bệnh nhi yên tâm điều trị. Chưa kể, bác sỹ Tâm còn là người bạn lớn tuổi của các bé. Ngoài thời gian chữa bệnh, bác sỹ Tâm và các y bác sỹ trong khoa còn thường xuyên chơi cùng các cháu.

Vị bác sỹ này tâm sự, các bé đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương điều trị hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, việc điều trị bệnh phải kiên trì lâu dài. Thời gian các bé ở viện nhiều hơn ở nhà, do đó cần tạo môi trường vui vẻ, sạch đẹp để trẻ không ghét bệnh viện, ghét bác sỹ. Nhờ vậy mà bác sỹ Tâm có thể gần gũi hơn với bệnh nhi và người nhà của các cháu, khiến cho người nhà các bệnh nhi tin tưởng vào liệu pháp điều trị Đông y.

Dù dành tâm huyết cả đời để chữa trị cho bệnh nhi bằng phương pháp Đông y nhưng theo bác sỹ Tâm, hiện vẫn còn nhiều khó khăn khi còn nhiều người đang thờ ơ với phương pháp chữa bệnh bằng Đông y bởi hiệu quả chưa nhanh.

Bên cạnh đó, điều trị bệnh theo phương pháp Đông y cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn với bệnh nhân, mà đòi hỏi điều này ở trẻ nhỏ là vô cùng khó bởi chúng hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Do vậy khi trẻ cử động mạnh sẽ khiến kim đau hơn.

Hơn nữa, hình ảnh những cây kim cắm vào người đứa trẻ làm một số cha mẹ xót con, thương con nên không muốn điều trị cho con bằng phương pháp châm cứu. Tuy nhiên trên hết, bác sỹ Tâm khẳng định rằng, đối với trẻ nhỏ sau những bệnh lý cấp tính, các cháu bị thiếu hụt, khiếm khuyết những chức năng về tâm trí, ngôn ngữ, vận động thì phương pháp phục hồi chức năng cho các cháu bằng các kỹ thuật của Đông y đem lại hiệu quả rất tốt.

"Các kỹ thuật của Đông y như điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, cứu ngải… đều có tác dụng phục hồi chức năng cho trẻ, các bậc phụ huynh trong điều trị bệnh cho trẻ cần kiên trì, tránh tâm lý nóng vội và hiểu sai về phương pháp điều trị bệnh", vị bác sỹ này nói.

D.Ngân

Nguồn Znews: http://www.baohaiquan.vn/pages/nguoi-xung-danh-voi-ten-goi-luong-y-nhu-tu-mau.aspx