Tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Ngày 12-12, hai tàu quét mìn Bungo và Takashima thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cùng gần 180 thủy thủ do Đại tá Ikubo Seiji, Chỉ huy đơn vị tàu quét mìn số 3 làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng từ ngày 12 đến ngày 15-12.

Tham dự lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có sự tham gia của đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. Về phía Nhật Bản có Trung tá Yoshida Seiji, Phó tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Việt Nam.

 Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh cùng nhóm chỉ huy biên đội tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh cùng nhóm chỉ huy biên đội tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.

Trong chuyến thăm lần này tới Đà Nẵng, biên đội tàu phối hợp với Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn về lĩnh vực rà phá bom mìn dưới nước lần thứ nhất. Bên cạnh đó, trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy biên đội tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; thủy thủ tàu đến thăm Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân) và tham quan một số di tích lịch sử văn hóa tại Đà Nẵng.

Tàu quét mìn Bungo dài 141 m, rộng 22 m, lượng giãn nước 5.700 tấn.

Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/tau-luc-luong-tu-ve-tren-bien-nhat-ban-tham-da-nang-605092