Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Ngày 1-4, tàu ICGS VIJIT thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển (LLBVBB) Ấn Độ cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng. Đại tá T. Ashish, Chỉ huy tàu ICGS VIJIT cho biết, Tàu ICGS VIJIT thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày, từ 1 đến 4-4.

Đại tá T. Ashish nhận hoa chúc mừng của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2.

Đại tá T. Ashish nhận hoa chúc mừng của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2.

Ngày 1-4, tàu ICGS VIJIT thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển (LLBVBB) Ấn Độ cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng. Đại tá T. Ashish, Chỉ huy tàu ICGS VIJIT cho biết, Tàu ICGS VIJIT thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày, từ 1 đến 4-4. Đại diện chỉ huy tàu sẽ thăm lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh vùng CSB 2. Tiếp đó thủy thủ đoàn sẽ tham gia diễn tập trên sa bàn, giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 và tham quan TP Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Mỹ Sơn.

Kết thúc chuyến thăm vào ngày 4-4, tàu ICGS VIJIT rời Cảng Tiên Sa để tổ chức tập trận về tìm kiếm cứu nạn trên biển với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng có chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 10-2018. Dự kiến ngài Rajendra Singh, Tư lệnh LLBVBB Ấn Độ sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4-2019.

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh tặng quà lưu niệm cho Đại tá T. Ashish.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch (PCT) UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp thân mật Đại tá T. Ashish. Tại buổi tiếp PCT Lê Trung Chinh giới thiệu khái quát những thành tựu, sự phát triển của TP và cho biết năm 2018, kim ngạch xuất khẩu Đà Nẵng sang Ấn Độ ước đạt 2,5 triệu USD, nhập khẩu từ Ấn Độ sang ước đạt 80 triệu USD. PCT Lê Trung Chinh khẳng định, chuyến thăm Đà Nẵng lần này của Tàu ICGS VIJIT đã cho thấy mối quan hệ song phương hợp tác mạnh mẽ về quốc phòng, hàng hải đang gia tăng.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_204214_tau-luc-luong-bao-ve-bo-bien-an-do-tham-thanh-pho-da-nang.aspx