Tàu lửa lao vào đám đông ở Ấn Độ, ít nhất 50 người chết

Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại miền bắc Ấn Độ ngày 19.10 khi tàu lửa đang di chuyển với tốc độ cao lao vào đám đông người ngồi trên đường ray.

Đám đông sững sờ tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Chụp màn hình Financial Express

Theo Reuters, vụ việc xảy ra ở thành phố Amritsar, bang Punjab, miền bắc Ấn Độ. Một đoàn tàu di chuyển với tốc độ cao đã đâm vào đám đông đang ngồi trên đường ray và khu vực gần đó.

Lúc đó, những người này đang ngồi xem đốt hình nộm, một phần của lễ hội Dusshera truyền thống của người Hindu. Theo trang Independent, ít nhất 700 người có mặt tại sự kiện vào thời điểm đó.

Chưa có số liệu chính thức nhưng cảnh sát bang cho biết ít nhất 50 người có thể đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ngoài ra còn có hàng chục người khác bị thương đang được đưa đến bệnh viện.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường mô tả đoàn tàu di chuyển rất nhanh khi lao vào đám đông.

Thủ hiến bang Punjab, ông Amarinder Singh cho biết đã đến khu vực để giám sát và chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng địa phương cũng đã được huy động.

“Tôi vô cùng đau buồn vì tai nạn tàu hỏa tại Amritsar. Thảm kịch khiến tôi rất đau lòng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình mất đi người thân và cầu nguyện cho những người bị thương nhanh bình phục. Tôi đã yêu cầu các quan chức nỗ lực ngay lập tức”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viếttrên Twitter.

Tai nạn đường sắt vốn là nỗi ám ảnh ở nhiều bang của Ấn Độ, gây thiệt hại nặng nề về người.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tau-lua-lao-vao-dam-dong-o-an-do-it-nhat-50-nguoi-chet-1015120.html