Tàu lửa lại trật bánh, lật ngang ở Bình Thuận

Tàu trật bánh ở Ga Suối Kiết trong đó có một toa lật ngang khiến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Bình Thuận bị tắc nghẽn

Vào khoảng 8 giờ sáng nay, tàu hàng AH2 chạy từ ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, khi vào ga Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận tại lý trình 1603+300 đã bị trật bánh 2 toa, trong đó có 1 toa lật ngang.

Hiện trường tàu trật bánh.

Hiện trường tàu trật bánh.

Sự cố này đã khiến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Bình Thuận bị tắc nghẽn. Nhiều tàu khác phải dừng ở các ga gần đó.

Đến 12g cùng ngày, một xe cẩu lớn được điều động đến hiện trường để nhấc toa tàu bị lật.

Nhiều nhân viên kỹ thuật được điều động đến khắc phục, lực lượng công an, CSGT cũng đã có mặt tại hiện trường.

+ Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút 18-2, tàu hàng SBN1 chạy Bắc Nam khi đến khu gian Mỹ Lý- Quán Hành thị bị trật bánh một toa (thuộc địa phận huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Sự cố khiến đoàn tàu hàng SBN1 phải dừng lại khiến đường sắt Bắc- Nam ở đoạn trên bị gián đoạn, ách tắc. Tàu khách TN3 và nhiều đoàn tàu phải dừng lại chờ thông đường.

Được biết, nguyên nhân là khi tàu SBN1 đang chạy thì bị trật một lá bánh ở trục nên một toa bị trật khỏi đường ray. Khoảng 700m đường ray bị ảnh hưởng nhẹ.

Đến rạng sáng, cơ quan chức năng mới khắc phục xong sự cố.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/tau-lua-lai-trat-banh-lat-ngang-o-binh-thuan-818098.html