Tàu LNG đầu tiên của Nga có thêm các siêu bồn chứa

Công ty Gazprom Neft của Nga cho biết việc đóng tàu chở LNG đầu tiên của nước này đã có những tiến triển nhất định với việc lắp đặt các bể chứa và các thiết bị đông lạnh khác.

Tàu khai thác LNG đầu tiên của Nga có thêm các siêu bồn chứa đang được đóng

Tàu khai thác LNG đầu tiên của Nga có thêm các siêu bồn chứa đang được đóng

Gazprom Neft cho rằng khi hoàn thành, tàu sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại các cảng St. Petersburg, Ust-Luga, Primorsk và các cảng khác ở biển Baltic.

Gần đây tàu đã được trang bị hai bồn chứa LNG tại Nhà máy đóng tàu Keppel của Singapore. Mỗi bồn chứa có dung tích 2.900m3 đảm bảo tổng dung tích 5.800m3 của tàu.

Ngoài ra, Gazprom Neft còn cho biết thêm hiện thiết bị đông lạnh cùng với các máy bơm, đường ống để nạp và dỡ LNG và hệ thống làm mát đã được lắp đặt hoàn thành trên tàu.

Theo tiến độ, boong hàng sẽ sớm được lắp đặt hoàn thiện cùng với các thiết bị kèm theo.

Nhận xét về tiến độ, Tổng giám đốc Alexey Medvedev của Gazpromneft Marine Bunker cho biết công việc xây dựng đã hoàn thành 70%. Việc lắp ráp thân tàu đã hoàn thành, hệ thống điện và các bồn nhiên liệu đã được lắp đặt.

Ông Medvedev nói: “Chúng ta đang nóng lòng chờ lễ ra mắt của tàu khai thác LNG của Gazprom Neft”. Tàu khai thác LNG đầu tiên của Nga sẽ dài 100m và rộng 19m. Đây sẽ là con tàu đầu tiên ở Nga có khả năng vận chuyển LNG từ tàu sang tàu. Tàu có lớp băng Arc4, cho phép di chuyển độc lập trong lớp băng dày 0,8m.

Tàu cũng được thiết kế để sử dụng khí đốt LNG làm nhiên liệu.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/tau-lng-dau-tien-cua-nga-co-them-cac-sieu-bon-chua-590128.html