Tàu KN360 cứu nạn thành công tàu cá NĐ 92948TS trên vùng biển Cồn Cỏ

Lúc 16 giờ 40 phút, ngày 18-1, tàu KN 360, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã cứu kéo tàu cá NĐ 92948TS về khu vực đảo Cồn Cỏ an toàn.

Trước đó vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 17-1, tàu KN 360, Chi đô%3bị Kiểm ngư số 3 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Đông Bắc, đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 40 hải lý, nhận được thông tin NĐ 92948TS trên tàu có 1 ngư dân bị đau bụng và máy tàu bị hỏng, đề nghị giúp đỡ. Chủ tàu là ông Trần Phương Dương, sinh năm 1973, quê ở xã Hải Triều, huyê%3ḅn Hải Hậu, tỉnh Nam Định, trên tàu có 6 lao động.

 Tàu KN 360 cứu kéo tàu NĐ 92948TS.

Tàu KN 360 cứu kéo tàu NĐ 92948TS.

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, tàu KN 360 tiếp cận tàu bị nạn, nắm thông tin, tiến hành hạ xuồng đưa tổ quân y và tổ sửa chữa gồm 7 cán bô%3ḅ, nhân viên sang tàu cá hỗ trợ. Sau 1 giờ tiến hành thăm, khám xác định ngư dân bị đau cột sống thắt lưng, có tiền sử thoái hóa đốt sống L3, 4. Nhân viên y tế tàu KN 360 đã khám, cấp thuốc và hướng dẫn sử dụng. Ngư dân bị bê%3ḅnh là ông Nguyễn Văn Hiếu (quê ở xã Hải Triều, huyê%3ḅn Hải Hậu, tỉnh Nam Định, sinh 1984). Hiê%3ḅn tình trạng ngư dân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tiếp tục theo dõi.

Máy tàu cá NĐ 92948TS bị bó biên, không khắc phục được, ngày 18-1, tàu KN 360, Chi đô%3bị Kiểm ngư số 3 đã tổ chức cứu kéo tàu cá NĐ 92948TS về khu vực đảo Cồn Cỏ an toàn. Hiê%3ḅn tại sức khỏe các ngư dân ổn định.

Tin, ảnh: HẢI HÀ-VĂN TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tau-kn360-cuu-nan-thanh-cong-tau-ca-nd-92948ts-tren-vung-bien-con-co-649500