Tàu kiểm ngư đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển vào bờ

Sau 5 ngày được chăm sóc sức khỏe trên đảo Sinh Tồn, 46 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn gần đảo Phan Vinh, huyện Trường Sa được tàu của kiểm ngư đón đưa vào bờ.

46 ngư dân được cứu nạn kịp thời khi tàu mắc cạn gần đảo Phan Vinh Tàu cá mắc cạn gần đảo Phan Vinh, sau đó có hiện tượng phá nước, 40 ngư dân buộc phải nhảy xuống thuyền thúng và trôi dạt tự do trên biển khơi.

Ngày 16/9, 46 ngư dân Quảng Ngãi đã được bàn giao cho tàu KN 410 (thuộc Chi đội Kiểm ngư 4) để đưa vào bờ sau 5 ngày được các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn chăm sóc sức khỏe.

Đây là các ngư dân trên tàu QNg 95834 do ông Nguyễn Đình Thường (quê huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng, bị nạn ở ngư trường Trường Sa (Khánh Hòa).

 46 ngư dân Quảng Ngãi được đón lên đảo Sinh Tồn an toàn sau khi tàu của họ bị mắc cạn. Ảnh: N.D.

46 ngư dân Quảng Ngãi được đón lên đảo Sinh Tồn an toàn sau khi tàu của họ bị mắc cạn. Ảnh: N.D.

Trước khi lên tàu KN 410 vào bờ, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn đã hỗ trợ các ngư dân quần áo, gạo, thịt, sữa…. Dự kiến chiều 18/9, tàu KN 410 sẽ cập cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh.

Trước đó, lúc 23h ngày 7/9, tàu cá QNg 95834 trong lúc đánh bắt hải sản thì bị mắc cạn gần khu vực đảo Phan Vinh. Lúc này 6 ngư dân ở lại tàu, 40 người khác xuống thuyền thúng trôi dạt trên biển. 40 người này sau đó được 3 tàu cá cứu vớt kịp thời.

Nhận tin báo, Quân chủng Hải quân đã điều tàu 741 đang làm nhiệm vụ ở gần đảo Núi Le (huyện Trường Sa) đến cứu nạn. Đến sáng 10/9, tàu 741 đã tiếp nhận 46 ngư dân lên tàu đưa vào đảo Sinh Tồn.

An Bình - Nguyễn Duy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tau-kiem-ngu-dua-46-ngu-dan-quang-ngai-bi-nan-tren-bien-vao-bo-post991148.html