Tàu khu trục Mỹ vừa xuất hiện trên Biển Đen, Nga lập tức điều chiến hạm 'bám đuôi'

Phản ứng trước việc tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross của hải quân Mỹ tiến vào Biển Đen hôm 15/12, Nga đã điều động tàu tên lửa cỡ nhỏ Vyshny Volochek bám đuôi.

RT đưa tin, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross của hải quân Mỹ đã nhiều lần thực hiện sứ mệnh trên Biển Đen, kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Washington bùng phát lên tới đỉnh điểm sau khi bán đảo Crimea thuộc Ukraine sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Tàu USS Ross trở thành chiến hạm thứ 8 của hải quân Mỹ tới Biển Đen trong năm nay.

Hải quân Mỹ đã 8 lần điều động chiến hạm tới Biển Đen trong năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Hải quân Mỹ đã 8 lần điều động chiến hạm tới Biển Đen trong năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Hồi năm 2015, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc USS Ross, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ, bị các chiến đấu cơ Su-24 của Nga xua đuổi. Phía Nga cáo buộc tàu chiến Mỹ có hành động “khiêu khích và thù địch” gần lãnh hải Nga.

Lần cuối cùng tàu Vyshny Volochek của hải quân Nga được điều động đi giám sát hoạt động của một chiến hạm Mỹ là hồi giữa tháng 10. Vào thời điểm đó, tàu Vyshny Volochek cùng với hai tàu chiến khác của Nga đã bám đuôi tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Porte của Mỹ.

Tuy nhiên, Moscow lại cho rằng Biển Đen không cần quân đội Mỹ bởi sự xuất hiện của hải quân Mỹ chỉ làm gia tăng thêm căng thẳng và nguy cơ đối đầu thậm chí trong trường hợp xấu nhất là làm bùng phát một cuộc xung đột quân sự ở châu Âu.

Video: Các chiến đấu cơ Su-24 Nga xua đuổi chiến hạm Mỹ trên Biển Đen

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tau-khu-truc-my-vua-xuat-hien-tren-bien-den-nga-lap-tuc-dieu-chien-ham-bam-duoi-post325540.info