Tàu khu trục Mỹ đến vùng biển gần Hoàng Sa

Tàu chiến USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ đã di chuyển gần Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Trong một tuyên bố, Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur (lớp Arleigh Burke) của Mỹ đã xuất hiện ở Biển Đông. Theo sau tàu USS Curtis Wilbur là một số tàu và máy bay.

Hoàng Sa là quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Cùng ngày 20/5, Hải quân Mỹ xác nhận tàu USS Curtis Wilbur đã “khẳng định quyền tự do hàng hải” gần Hoàng Sa.

“Luật pháp quốc tế không cho phép đơn phương áp đặt yêu cầu tàu bè đi qua vô hại phải xin phép hoặc thông báo trước”, Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ nói trong một tuyên bố.

 Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur (lớp Arleigh Burke). Ảnh: US Navy.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur (lớp Arleigh Burke). Ảnh: US Navy.

Hai ngày trước, tàu USS Curtis Wilbur từng “quá cảnh qua eo biển Đài Loan” và Trung Quốc cũng chỉ trích động thái này. Trong nhiều tháng qua, Hải quân Mỹ thường tiến hành các chuyến đi như vậy qua eo biển Đài Loan.

Trung Quốc chiếm đóng trái phép nhiều thực thể của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc và Mỹ đã nhiều lần công kích lẫn nhau bởi hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, khi nước này việc xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo và rạn san hô nhân tạo.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-khu-truc-my-den-vung-bien-gan-hoang-sa-post1217562.html