Tàu khu trục lớn nhất Trung Quốc tập trận ở Hoàng Hải

Tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Trung Quốc đã dẫn đầu ba tàu hộ tống tham gia cuộc tập trận chung ở Hoàng Hải, South China Morning Post đưa tin.

Thành Quan, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình Type 055 và là tàu chiến lớn, tiên tiến nhất của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đã tập trận với ba tàu hộ tống Type 056A ở Hoàng Hải gần đây, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm 15/5.

Theo CCTV, các tàu đã tập trận phòng không, chống hạm và chống tàu ngầm trong 3 ngày. Một số loại tàu chiến mặt nước khác, tàu ngầm, máy bay cảnh báo sớm và máy bay trực thăng cũng tham gia cuộc diễn tập mô phỏng điều kiện tác chiến.

 Tàu khu trục của Trung Quốc trong một cuộc tập trận bằng đạn thật vào năm 2020. Ảnh: Handout.

Tàu khu trục của Trung Quốc trong một cuộc tập trận bằng đạn thật vào năm 2020. Ảnh: Handout.

Thành Quan, được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vào tháng một, là tàu chiến Type 055 thứ hai của Hải quân PLA. Với lượng choán nước 12.000 tấn, nó được coi là tàu khu trục mạnh thứ hai trên thế giới, sau tàu USS Zumwalt của Mỹ.

CCTV cho biết cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến giữa các loại tàu chiến trong môi trường điện từ phức tạp.

Trung Quốc đã hạ thủy 8 tàu khu trục Type 055 trong giai đoạn 2017-2020, cũng như hơn 70 tàu chiến Type 056 và 056A trong thập kỷ qua. Tàu chiến Type 055 có thiết kế hiện đại với các công nghệ tiên tiến như hệ thống tác chiến điện tử.

Các cuộc tập trận ở Hoàng Hải diễn ra vài ngày sau khi tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu một nhóm tác chiến đến diễn tập ở phía tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng với Đài Loan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tiêm kích và trực thăng trên tàu Liêu Ninh đã thực hiện hơn 100 lần cất và hạ cánh trong sáu ngày gần Okinawa vào tuần trước.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-khu-truc-lon-nhat-trung-quoc-tap-tran-o-hoang-hai-post1317564.html