Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Ngày 27/9, Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana gồm 360 sỹ quan, thủy thủ, do Đại tá Atul Deswal chỉ huy đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 4 ngày tại Việt Nam.

Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana đang neo đậu trên sông Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana đang neo đậu trên sông Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 27/9, Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana gồm 360 sỹ quan, thủy thủ, do Đại tá Atul Deswal chỉ huy đã cập Cảng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 4 ngày tại Việt Nam.

Đại tá Atul Deswal cho biết, chuyến thăm của sỹ quan, thủy thủ tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana là một trong những hoạt động phát triển hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Cụ thể, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, các hoạt động vận động đội hình, thông tin liên lạc giữa lực lượng hải quân hai nước.

Trong những năm qua, Hải quân Việt Nam và Ấn Độ đã có nhiều hoạt động kết nối sâu rộng, đặc biệt là trong các lĩnh vực đào tạo, sửa chữa, bảo trì, hỗ trợ hậu cần, xây dựng năng lực; góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào giữ gìn an ninh và ổn định khu vực cũng như trên thế giới.

Tại lễ đón đoàn, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân bày tỏ vui mừng được đón tàu khu trục Hải quân Ấn Độ thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cơ hội để hải quân hai nước học tập, chia sẻ, tương tác nghiệp vụ và giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, đất nước con người Việt Nam, Ấn Độ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh tin tưởng, chuyến thăm của sỹ quan, thủy thủ tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Ấn Độ ngày càng sâu rộng.

Trong thời gian lưu lại Thành phố Hồ Chí Minh, sỹ quan và thủy thủ tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana sẽ đến viếng, đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Công viên tượng đài Bác - Phố đi bộ Nguyễn Huệ); chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm với các sỹ quan Hải quân Việt Nam.

Ngoài ra, sỹ quan và thủy thủ tàu khu trục Hải quân Ấn Độ Ins Rana sẽ thăm và giao lưu thể thao với lực lượng Hải quân Vùng 2, tham quan địa đạo Củ Chi; phối hợp với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn lãnh đạo thành phố, Bộ đội Biên phòng, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh cùng cộng đồng người Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm quan tàu Ins Rana.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Hải quân Ấn Độ tới Việt Nam sau chuyến thăm của ba tàu khu trục INS Sahyadri (F-49), tàu hậu cần INS Shakti (A57) và tàu hộ tống INS Kamorta (P28), do Chuẩn đô đốc Dinesh Tripatyi, Tư lệnh Hạm đội miền Đông dẫn đầu cập cảng Tiên Sa-Đà Nẵng vào tháng 5/2018.

Tàu khu trục Ins Rana dài 146,5m, rộng 15,8m, trọng tải hơn 5.000 tấn được trang bị hiện đại với tên lửa, ngư lôi cùng trực thăng, thực hiện các nhiệm vụ phòng không, tuần thám, đối hạm, săn ngầm.../.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tau-khu-truc-hai-quan-an-do-tham-huu-nghi-chinh-thuc-viet-nam/526814.vnp