Tàu khu trục cỡ nhỏ cực kỳ lợi hại của Nga

Hải quân Nga vừa tiếp nhận chiếc tàu khu trục tàng hình mới đầu tiên thuộc lớp Đô đốc Gorshhov hiện đại.

Theo hãng tin The Diplomat, tàu Đô đốc Gorshkov được hạ thủy từ năm 2010 và lẽ ra được chuyển giao cho Hải quân Nga vào tháng 11/2016 nhưng bị lùi cho đến tháng 11/2017 do một số vấn đề kỹ thuật. Sau đó, mốc thời gian này lùi lại lần nữa đến tháng 7/2018.

Chiếc tàu khu trục thứ 2 thuộc lớp Đô đốc Gorshkov được đặt tên là Đô đốc Kasatonov cũng bị trì hoãn bàn giao. Tuy nhiên, con tàu vẫn xuất hiện với rất nhiều vũ khí uy lực được trang bị, đặc biệt là so với các tàu chiến đấu ven biển của Hải quân Mỹ.

Tàu Đô đốc Gorshkov hiện là chiến hạm mạnh nhất được đóng cho Hải quân Nga, có thể thực hiện tốt nhiều chức năng như tấn công tầm xa, chống ngầm và hộ tống. Đây là tàu đầu tiên được Nhà thiết kế Severnoye Design Bureau áp dụng các giải pháp tân tiến về kỹ thuật và công nghệ.

Tàu Đô đốc Gorshkov được trang bị các ống phóng thẳng đứng có thể bắn các tên lửa hành trình Oniks và Kalibr cũng như tên lửa phòng không Poliment-Redut, thậm chí tên lửa BrahMos.

Tàu có chiều dài 135m, chiều rộng 16,4m và mớn nước 4,5m. Tàu có thủy thủ đoàn 180-210 người, dự trữ hành trình 30 ngày và tầm hoạt động hơn 6.400km. Tàu có hệ thống vũ khí chống ngầm Medvedka, một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung Hurricane, và có thể lắp vừa các ống phóng ngư lôi 21 inch.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tau-khu-truc-co-nho-nhung-cuc-ky-loi-hai-cua-nga-467128.html