Tàu khu trục chống ngầm hạng nặng của Hải quân Nga bị bốc cháy

Theo hãng tin RT, ngày 15-2, tàu khu trục chống ngầm hạng nặng Nguyên soái Shaposhnikov lớp Udaloy thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã bị bốc cháy tại bến cảng thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông.

Nguyên soái Shaposhnikov (số hiệu 543) thuộc lớp khu trục hạm chống ngầm lớp Udaloy I được thiết kế và chế tạo dưới thời Liên Xô, con tàu được khởi công đóng mới ngày 25/5/1983, hạ thủy ngày 27/12/1984 và chính thức vào biên chế hạm đội Thái Bình Dương từ ngày 30/12/1985 và phục vụ cho tới thời điểm hiện tại.

Tàu có kích thước rất đồ sộ với chiều dài 163 m, chiều rộng 19,3 m, mớn nước 6,2 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 6.930 tấn và lên tới 7.570 tấn khi mang đầy tải, thủy thủ đoàn bao gồm 300 người.

Hệ thống động lực của Nguyên soái Shaposhnikov là động cơ COGAG (kết hợp turbine khí - turbine khí), tổng công suất máy 120.000 mã lực, cho tối độ tối đa 35 hải lý/h, tầm hoạt động 10.500 hải lý nếu chạy ở tốc độ kinh tế 14 hải lý/h.

Trang thiết bị điện tử của tàu bao gồm radar cảnh giới đường không 3 tham số (3D) MR-760MA Fregat-MA/ Top Plate 3-D, radar trinh sát trên không và mặt biển MR-320M Topaz-V/ Strut Pair, radar điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không R-360 Podkat/ Cross Sword của tổ hợp SA-N-9 và radar 3P37/ Hot Flash của tổ hợp SA-N-11, đi kèm radar hỏa lực tên lửa chống hạm Garpun-BAL.

Chức năng chính là chống ngầm nên thiết bị đáng chú ý nhất của Nguyên soái Shaposhnikov dĩ nhiên là thiết bị định vị thủy âm (sonar) đồ sộ Polinom khối lượng 800 tấn, có thể phát hiện tàu ngầm, ngư lôi ở khoảng cách lên tới 40 - 50 km trong điều kiện thủy văn thuận lợi.

Vũ khí trên tàu gồm có 2 pháo hạm AK-100 cỡ 100 mm, 4 pháo phòng không AK-630 cỡ 30 mm, 8 tên lửa chống ngầm SS-N-14, 64 tên lửa phòng không SA-N-9, 16 tên lửa phòng không SA-N-11, 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, 2 hệ thống rocket chống ngầm RBU-6000, cùng sàn đáp và nhà chứa tiếp nhận được 2 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Điểm đặc biệt của đạn tên lửa SS-N-14 đó là nó mang một quả ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ AT-2UM để diệt tàu ngầm, trong trường hợp dùng cho nhiệm vụ chống tàu mặt nước thì nó sẽ thay đầu đạn thuốc nổ mạnh nặng 185 kg.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn 3K95 Kinzhal SA-N-9 có tầm bắn 12.000 m, độ cao diệt mục tiêu 10 - 6.000 m; tổ hợp pháo - tên lửa kết hợp Kashtan (SA-N-11) có tầm bắn 500 - 8.000 m kết hợp cùng pháo phòng không cao tốc AK-630 tạo ra lớp lá chắn tin cậy.

Mặc dù ra đời từ cách đây rất lâu nhưng các khu trục hạm chống ngầm hặng nặng thuộc lớp Udaloy I của Hải quân Liên Xô/Nga vẫn được đánh giá có tính năng kỹ chiến thuật vượt xa nhiều “đàn em” mới ra đời cách đây không lâu..

Với một số gói nâng cấp về hệ thống trang thiết bị điện tử, thông tin liên lạc cũng như trang bị một số chủng loại vũ khí uy lực hơn thì dự kiến các khu trục hạm lớp Udaloy sẽ còn phục vụ trong Hải quân Nga thêm ít nhất là 20 năm nữa mới được “nhận sổ hưu”.

Tàu khu trục chống ngầm hạng nặng Nguyên soái Shaposhnikov lớp Udaloy.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/tau-khu-truc-chong-ngam-hang-nang-cua-hai-quan-nga-bi-boc-chay/757997.antd