Tàu Iran bị tấn công ngoài khơi Syria, ít nhất 3 người chết

Bộ Dầu mỏ Syria nghi ngờ cuộc tấn công do máy bay không người lái từ phía biển của Liban, gây ra. Hiện vẫn chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công.

Ít nhất ba người chết khi một tàu chở nhiên liệu của Iran bốc cháy vì bị tấn công ngoài khơi bờ biển Syria vào ngày 24/4. Đây là lần đầu tiên tàu chở nhiên liệu bị tấn công, kể từ khi cuộc chiến ở Syria bắt đầu một thập kỷ trước, một giám sát viên chiến tranh cho biết, theo Guardian.

Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết: “Ít nhất ba người Syria đã thiệt mạng, trong đó có hai thủy thủ”.

Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng đằng sau vụ tấn công.

“Chúng tôi không biết liệu đây có phải là một cuộc tấn công của Israel hay không”, Abdel Rahman nói với AFP. Ông nói thêm rằng tàu chở dầu đến từ Iran và cách cảng Banias không xa.

 Tàu chở dầu từ Iran bốc cháy ngoài khơi thành phố biển Banias, Syria vào ngày 24/4. Ảnh: AFP.

Tàu chở dầu từ Iran bốc cháy ngoài khơi thành phố biển Banias, Syria vào ngày 24/4. Ảnh: AFP.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria Sana, Bộ Dầu mỏ cho biết họ nghi ngờ cuộc tấn công là do máy bay không người lái gây ra. Chiếc máy bay được cho là tới từ hướng biển của Liban.

Tuy nhiên, cơ quan quan sát nhân quyền cho biết họ chưa xác định được rõ vấn đề này.

Ông Abdel Rahman nói: “Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một tàu chở dầu, nhưng nhà máy Banias từng là mục tiêu”.

Đầu năm ngoái, Syria cho biết các đường ống ngoài khơi của nhà máy lọc dầu Banias đã bị đặt thuốc nổ.

Vụ tấn công tàu hôm 24/4 xảy ra sau khi Israel phát động các cuộc không kích vào ngày 22/4, khiến một sĩ quan Syria thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Đây được xem là hành động đáp trả của Israel đối với Syria sau khi một địa điểm hạt nhân bí mật của nước này bị nã tên lửa.

Quân đội Israel vào thời điểm đó cho biết tên lửa đã được phóng từ Syria về phía nam sa mạc Negev, nơi có lò phản ứng hạt nhân Dimona.

Hồng Ngọc

Theo Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-iran-bi-tan-cong-ngoai-khoi-syria-it-nhat-3-nguoi-chet-post1207995.html