Tàu hỏa va chạm với xe đưa đón học sinh tại lối mở dân sinh, 6 cháu bé bị thương

Theo lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam, vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại lối đi dân sinh tự mở, không có rào chắn và không có thiệt hại về người.

Vào khoảng 16 giờ ngày 29/9, tại lối đi tự mở Km 109+475, (đoạn qua địa bàn phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa với xe ô tô 45 chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp.

Thông tin ban đầu cho biết, đây xe đưa đón học sinh loại 45 chỗ, đang đi qua đường ngang, do thiếu quan sát đã bị tàu hỏa chở hàng lao qua đâm vào hông xe, khiến chiếc xe hư hỏng phần đuôi, toàn bộ tuyến đường bị tắc nghẽn.

Theo ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đây là lối băng qua đường sắt do người dân tự mở, rất may tại thời điểm đó tàu hỏa đi chậm, nên có 6 cháu bé bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 103, các phương tiện không bị thiệt hại nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời, phối hợp cùng người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu.

TN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tau-hoa-va-cham-voi-xe-dua-don-hoc-sinh-tai-loi-mo-dan-sinh-6-chau-be-bi-thuong-20200929181435881.htm