Tàu hỏa trật bánh ở Ấn Độ khiến nhiều người thương vong

7 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi 6 toa của một đoàn tàu bị trật bánh ngay sau khi vừa rời khỏi ga Harchandpur, tỉnh Raebareli thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Theo tin từ kênh ANI sáng 10/10, 7 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi 6 toa của một đoàn tàu bị trật bánh ngay sau khi vừa rời khỏi ga Harchandpur ở huyện Raebareli thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Đoàn tàu bị trật bánh chỉ cách ga 50m và đang trong hành trình tới thủ đô New Delhi.

Các đội cứu nạn đang tích cực làm việc tại hiện trường

Các đội xử lý nhanh của hai thị trấn gần đó là Lucknow và Varanasi đã lập tức có mặt tại hiện trường và khẩn trương tiến hành công tác giải cứu các nạn nhân.

Trong số những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, có nhiều người đang trong tình trạng rất nguy kịch nên con số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.

Ít nhất 13 chuyến tàu đã phải chuyển hướng hoặc hủy chuyến sau tai nạn tàu hỏa này. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

TRÂM ANHTheo NDTV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/tau-hoa-trat-banh-o-an-do-khien-nhieu-nguoi-thuong-vong-271342.html