Tàu hỏa trật bánh ở Ai Cập, 11 người chết

Hiện trường vụ tai nạn ở Banha, tỉnh Qalyubia, Ai Cập. Ảnh: AP

Hiện trường vụ tai nạn ở Banha, tỉnh Qalyubia, Ai Cập. Ảnh: AP

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 98 người bị thương sau khi đoàn tàu hỏa chở khách đang trong lộ trình từ Cairo đến thành phố Mansoura ở Ai Cập bị trật bánh hôm 18-4 (giờ địa phương).

Cơ quan quản lý đường sắt cho biết, 4 toa tàu bị trật đường ray tại thành phố Banha, tỉnh Qalyubia. Đoạn video quay lại cho thấy, toa tàu bị lật ngang và hành khách thoát ra ngoài dọc theo đường sắt. Khaled Megahed, phát ngôn viên của Bộ Y tế Ai Cập cho biết, hầu hết những người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa đều bị ở mức nhẹ hoặc trung bình, chỉ có 1 trường hợp nguy kịch. Khoảng 60 xe cấp cứu đã được điều đến hiện trường để đưa người bị thương đến các bệnh viện trong khu vực. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến đoàn tàu trật bánh và các nhà chức trách nói họ vẫn đang điều tra. Nhật báo Ahram cho biết, nhà chức trách bắt giữ ít nhất 10 quan chức đường sắt, bao gồm cả người lái tàu cùng phụ tá, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại Bệnh viện Đại học Banha, rất đông người dân đến xếp hàng chờ để hiến máu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn tàu hỏa lớn thứ ba xảy ra ở Ai Cập trong vòng chưa đầy một tháng. Ít nhất 32 người thiệt mạng và 165 người bị thương vào tháng trước sau khi 2 đoàn tàu va chạm ở huyện Tahta, tỉnh Sohag thuộc Thượng Ai Cập.

T.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_241687_tau-hoa-trat-banh-o-ai-cap-11-nguoi-chet.aspx