Tàu hỏa trật bánh, hàng loạt chuyến tàu Tết ảnh hưởng

Hàng loạt chuyến tàu đưa hành khách từ ga Sài Gòn về các tỉnh miền Trung, phía Bắc ngày cao điểm Tết đã phải chậm xuất phát. Nguyên nhân do một đoàn tàu hỏa trật bánh ở tỉnh Bình Thuận.

Đến 9h sáng nay 27/1 (22 Tết Kỷ Hợi), nhiều đơn vị ngàng đường sắt đang huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố tàu hỏa trật bánh xảy ra tại ga Sông Lòng Sông (thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Hiện trường một sự cố tàu hỏa trật bánh ở Bình Thuận.

Trước đó lúc gần 2h rạng sáng cùng ngày, đoàn tàu khách SE113 toa chạy hướng từ Hà Nội vào Sài Gòn, khi tới ga Sông Lòng Sông thì một toa tàu bị trật bánh. Sự cố dù không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc – Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố một vụ tàu hỏa trật bánh ở Bình Thuận.

Do ảnh hưởng của vụ việc nên ngành đường sắt đã thông báo một số chuyến tàu xuất phát tại ga Sài Gòn bị chậm như TN2, TN6, SE4, SE20, SE2, SE14, SE18, SQN6 do sự cố trên. Việc chậm chuyến này đã khiến ngành đường sắt rối loạn trong kế hoạch chạy tàu Tết, nhất là vào những ngày cao điểm phục vụ Tết đang diễn ra.

“Dự kiến các đoàn tàu này sẽ xuất phát chậm hơn so với kế hoạch nhiều giờ và còn phụ thuộc nhiều vào việc khắc phục sự cố tàu SE1 trật bánh tại Bình Thuận”, một cán bộ ga Sài Gòn thông tin.

Thuận Sơn

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/tau-hoa-trat-banh-hang-loat-chuyen-tau-tet-anh-huong-57648.html