Tàu hỏa trật bánh, đường sắt qua Hà Nam bị gián đoạn

Tàu hàng từ ga Sóng Thần (Bình Dương) về ga Giáp Bát (Hà Nội) khi đi tới địa phận tỉnh Hà Nam thì trật bánh khỏi đường ray.

Sáng 21/11, lãnh đạo công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tàu hỏa trật đường ray.

Hiện trường vụ tàu hỏa trật đường ray ở Hà Nam. (Ảnh: CLB yêu Đường sắt Việt Nam)

Hiện trường vụ tàu hỏa trật đường ray ở Hà Nam. (Ảnh: CLB yêu Đường sắt Việt Nam)

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 5h sáng cùng ngày. Tàu hàng HH8 di chuyển từ ga Sóng Thần (Bình Dương) đến ga Giáp Bát (Hà Nội), khi đi đến khu vực Phủ Lý - Bình Lục (Hà Nam) đoạn qua xã Liêm Tiết (TP Phủ Lý), 2 toa cuối của đoàn tàu trật bánh khỏi đường ray.

Sự cố không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, 2 toa tàu trật bánh bị hỏng một số thiết bị và đoạn đường sắt hư hỏng khoảng 400m. Các đoàn tàu sau phải dừng lại để chờ khắc phục sự cố của 2 toa tàu gặp nạn mới có thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã di dời 2 toa trật bánh để thông đường trong ngày, các toa phần đầu tàu hàng đã được kéo về ga Phủ Lý, các toa phía sau được đưa về ga Bình Lục.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tau-hoa-trat-banh-duong-sat-qua-ha-nam-bi-gian-doan-ar581629.html