Tàu hỏa tông xe 16 chỗ, 3 người tử vong

Ba người tử vong và một trường hợp khác bị thương khi tàu SE 27 tông trúng xe 16 chỗ tại đường giao dân sinh ở Bình Thuận.

Xe 16 chỗ bị tàu hỏa tông trực diện, 3 người chết Xe 16 chỗ bị tàu SE 27 tông trực diện khi qua đường giao dân sinh ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tai nạn khiến tài xế ôtô và 2 người khác tử vong.

Vụ tai nạn xảy tại đường giao dân sinh gần ga Sông Lòng Sông thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận lúc 9h30 sáng nay (31/7).

Xe 16 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Huỳnh Hải.

Xe 16 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Huỳnh Hải.

Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch huyện Tuy Phong, cho biết tàu SE 27 chạy từ Đà Nẵng vào Sài Gòn khi đến đoạn đường trên đã tông vào xe trung chuyển 16 chỗ của nhà xe Đông Hưng.

Vụ tai nạn đã làm 3 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

"Những nhân chứng tại hiện trường cho biết lỗi do tài xế xe trung chuyển không quan sát khi băng qua đường giao cắt dân sinh dẫn đến tai nạn", Chủ tịch huyện Tuy Phong thông tin.

Xe 16 chỗ bị tàu đẩy xa 200 m. Ảnh: Huỳnh Hải.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Ga Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đến 11h, đoàn tàu SE 27 đã tiếp tục hành trình vào Sài Gòn.

Sau vụ tai nạn, tàu SE 27 không bị trật bánh hay hư hỏng nên sau khi công an khám nghiệm hiện trường, đoàn tàu tiếp tục hành trình, không xảy ra tình trạng chậm, trễ chuyến tại Ga Phan Rang - Tháp Chàm.

Danh tính 3 người tử vong được xác định là Đặng Thị Thùy Trân (sinh năm 1997, cùng ở Tuy Phong, Bình Thuận, Đặng Thị Bích Dân (sinh năm 2009, em gái của Trân) và Nguyễn Thanh Trúc (sinh năm 1986, tài xế xe 16 chỗ).

Nạn nhân bị thương là Hồ Đặng Thái Lan Anh (18 tuổi, ở Tuy Phong, Bình Thuận) bị gãy xương hàm trái, chấn thương vùng đầu, gãy xương cánh tay trái.

Tai nạn xảy ra gần ga Sông Lòng Sông ơ huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-hoa-tong-xe-16-cho-3-nguoi-tu-vong-post972843.html