Tàu hỏa tông xe 16 chỗ, 3 người tử vong tại Bình Thuận

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tàu hỏa tông xe 16 chỗ, 3 người tử vong tại Bình Thuận; Kho gỗ quý 150 tấn cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hà Tĩnh; Khởi tố, bắt giam nghi can bán dung môi cho Trịnh Sướng sản xuất xăng giả; Khởi tố nhóm đối tượng giả danh phóng viên để cưỡng đoạt tài sản; Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa; Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt các cường quốc quan hệ với Iran.

Tàu hỏa tông xe 16 chỗ, 3 người tử vong tại Bình Thuận

Sáng 31-7, tại Km 1465+800 thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 86B - 003.66 của nhà xe Đông Hưng đang trung chuyển khách từ xã Phong Phú, khi băng ngang đường sắt đã bị tàu SE 27 chạy từ Đà Nẵng vào TP.HCM tông trúng.

Xe ô tô 16 chỗ bị tàu hỏa hất văng ra xa (Ảnh: Zing)

Xe ô tô 16 chỗ bị tàu hỏa hất văng ra xa (Ảnh: Zing)

Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ bao gồm cả lái xe và 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 10 giờ ngày 31-7, chuyến tàu SE 27 từ Đà Nẵng đi TP.HCM đã tiếp tục hành trình, sau khi cơ quan chức năng lập biên bản.

Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Kho gỗ quý 150 tấn cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hà Tĩnh

Sáng 31-7, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Quốc Nhã, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho gỗ quý.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 30-7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong kho gỗ của Công ty TNHH Quỳnh Anh đóng tại khối 17, thị trấn Hương Khê. Ngay sau khi phát hiện, hàng trăm người dân, công an và đội PCCC tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành dập lửa.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh trong kho gỗ, cửa lại bị khóa nên quá trình khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nhã cho biết thêm, khi ra chứng kiến kho gỗ cháy, vợ chồng gia chủ gào thét, người vợ phải nhập viện cấp cứu. Phía công ty cho biết, trong kho có khoảng 150 tấn gỗ hương, gỗ trắc, và hiện vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại.

Khởi tố, bắt giam nghi can bán dung môi cho Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Chiều 30-7, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Bình Minh, trụ sở ở tỉnh Tiền Giang.

Lưu Văn Nguyện được xác định có vai trò quan trọng nhất trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Kết quả điều tra xác định từ ngày 1-1-2017 đến 30-6-2019, công ty này sản xuất và bán ra thị trường trên 150 triệu lít dung môi các loại, trị giá trên 1.900 tỉ đồng. Trong đó, công ty đã bán cho ông Trịnh Sướng gần 31 triệu lít dung môi, trị giá 402 tỉ đồng, để pha xăng bán ra thị trường. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, tổng cộng Công ty Bình Minh đã bán dung môi, hóa chất cho 19 cá nhân, doanh nghiệp.

Khởi tố nhóm đối tượng giả danh phóng viên để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm đối tượng gồm: Ngô Văn Hạ sinh năm 1978, trú tại B11B khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa; Nguyễn Xuân Phong (sinh năm 1979), trú tại nhà K2 ngõ 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân và Hoa Anh Tuấn (sinh năm 1980), trú tại số 8 ngõ 155 Cầu Giấy.

Cả 3 đối tượng trên đều giả danh là phóng viên của tạp chí ngành đóng trên địa bàn Hà Nội và gây ra gần 20 vụ cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này chuyên đi cưỡng đoạt tài sản của cơ sở kinh doanh cát sỏi dọc bờ sông Hồng, Hà Nội.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

Sáng 31-7, Triều Tiên đã phóng tiếp nhiều quả tên lửa không xác định. Đây là lần thứ 2 trong tháng, Triều Tiên phóng thử tên lửa.

Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, các tên lửa này được phóng từ bán đảo Hodo thuộc tỉnh Nam Hamgyong trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên phóng ngày 25-7 (Ảnh: KCNA)

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đang theo dõi tình hình và duy trì tư thế sẵn sàng ứng phó. Nhà Trắng, Lầu năm góc và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuần trước, Triều Tiên đã bắn thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới.

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt các cường quốc quan hệ với Iran

The Washington Post, dự kiến trong tuần này, 5 quốc gia liên quan đến chương trình hạt nhân với Iran sẽ tiếp tục được Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt.

5 quốc gia gồm: Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức sẽ tiếp tục được hợp tác hạt nhân dân sự với Iran, sau khi việc miễn trừ trừng phạt hết hạn.

Tham dự cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nước này đã biện luận về việc nên gia hạn miễn trừ trừng phạt trước sự phản đối của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Theo ông Mnuchin, nếu không miễn trừ các lệnh trừng phạt, sắp hết hạn từ ngày 1-8, thì Mỹ sẽ phải xử phạt các công ty Nga, Trung Quốc và châu Âu có liên quan đến các dự án tại Iran trong thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, vào tháng 5-2019, Ngoại trưởng Pompeo đã gia hạn miễn trừ áp lệnh trừng phạt với năm quốc gia trong thời hạn 90 ngày.

Hà Hiền

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-3172019-tau-hoa-tong-xe-16-cho-3-nguoi-tu-vong-tai-binh-thuan/819729.antd