Tàu hỏa tông tử vong nữ y sĩ đi xe máy băng qua đường sắt

Điều khiển xe máy băng qua đường sắt, do thiếu quan sát, một người phụ nữ ở Nam Định đã bị đoàn tàu Bắc-Nam lao tới tông tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 25-8, ông Đặng Đình Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt, khiến 1 người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến người phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến người phụ nữ tử vong

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ở km 81+487 lý trình đường sắt (thuộc xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc).

Theo những người chứng kiến, thời điểm trên, chị N.T.H.Y. (SN 1983, ngụ thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc) điều khiển xe máy băng qua đường ngang. Do thiếu quan sát, người phụ nữ này không biết đoàn tàu SE5 đang tới gần nên đã cố băng qua.

Hậu quả, đoàn tàu đã tông trúng chiếc xe máy khiến chị H.Y. văng khỏi đường ray, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng, biến dạng.

Nhận được tin báo, ngành đường sắt đã cùng chính quyền địa phương tới giải quyết vụ việc, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, chị H.Y. là y sĩ, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Lộc.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tau-hoa-tong-tu-vong-nu-y-si-di-xe-may-bang-qua-duong-sat-20190825174618631.htm